Nga cho máy bay ném bom chiến lược hoạt động sát Hàn Quốc, Nhật Bản

Thế giớiThứ Năm, 24/08/2017 18:04:00 +07:00

Theo bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom chiến lược của họ được điều đi làm nhiệm vụ trên biển Thái Bình Dương tại vùng biển Nhật Bản, biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông.

Trong tuyên bố ngày 24/8, bộ Quốc phòng Nga cho biết những chiếc máy bay ném bom Tupolev-95MS đã được cử đến vùng biển quốc tế làm nhiệm vụ. Các máy bay này được hộ tống bởi máy bay chiến đấu Sukhoi-35S và máy bay cảnh báo sớm A-50.

Chi tiết về tổng số máy bay tham gia nhiệm vụ cùng lý do và thời điểm diễn ra vẫn chưa được tiết lộ.

nga-cu-may-bay-nem-bom-den-thai-binh-duong-1

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay ném bom TU-95MS được nạp nhiên liệu trên không trong khi làm nhiệm vụ này. Trên một số lộ trình, các máy bay này sẽ được hộ tống bởi máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tupolev Tu-95 là loại máy bay ném bom và mang tên lửa chiến lược được Liên Xô chế tạo trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Máy bay sử dụng động cơ tuốc-bin cánh quạt, có thể đủ chỗ cho một phi hành đoàn 7 người gồm 2 phi công.

Video: Các máy bay ném bom của Nga

Phương Anh (Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn