Nga bắn thử tên lửa Sineva từ tàu ngầm nguyên tử

Khám pháThứ Sáu, 29/10/2010 12:48:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 28/10 Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva R-29RMU2 từ tàu ngầm nguyên tử chiến lược Briansk K-117.

(VTC News) – Ngày 28/10 Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva R-29RMU2 từ tàu ngầm nguyên tử chiến lược Briansk K-117.

Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva từ tàu ngầm nguyên tử Briansk K-117. 

Tên lửa Sineva đã tiêu diệt thành công mục tiêu giả định trên bãi thử Kura thuộc Kamchatka từ tàu ngầm nguyên tử Briansk K-117 của Hạm đội biển Bắc triển khai tại vùng biển Barentseva.

 

Tàu ngầm nguyên tử chiến lược Briansk là loại tàu ngầm nguyên tử thế hệ thứ hai. Đây là chiếc tàu ngầm thứ 5 thuộc dự án 667BDRM lớp Delphin. Tàu đã được đóng tại xưởng đóng tàu Severodvinsk và đưa vào biên chế cho tiểu đoàn số 13 thuộc Hạm đoàn số 3 Hạm đội biển Bắc từ năm 1988.

 

Tên lửa Sineva có tầm bắn xa hơn 11.000 km. 

Briansk có chiều dài 167 m, rộng 12 m, lượng choán nước 12.000 tấn, có thể hoạt động ở độ sâu tối đa 400 m, biên chế kíp lái 140 người. Loại tàu này thường được trang bị 16 tên lửa đạn đạo trên biển R-29RMU2 Sineva.

 

Còn nhớ, vào ngày 1/11/2009 Nga cũng đã tiến hành phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva từ tàu ngầm nguyên tử.


Tên lửa Sineva (theo phân loại của NATO là Skiff) là loại tên lửa 3 lớp nhiên liệu lỏng có chiều dài 15 m, rộng 1,9 m, trọng lượng phóng hơn 40 tấn.

 

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva có trọng lượng khoảng 40 tấn. 

Trước đó, vào tháng 10/2008 Nga cũng đã phóng thành công loại tên lửa này từ tàu ngầm nguyên tử Tula trong khuôn khổ cuộc tập trận “Bình ổn-2008”.

Tên lửa đã tiêu diệt thành công mục tiêu giả định ở khoảng cách 11.547 km trên Thái Bình  Dương.

 

Tên lửa đã bắt đầu đưa vào trang bị vào ngày 9/7/2007. Nó có khả năng phóng phát một hoặc đồng loạt khi tàu ngầm đang hoạt động ở độ sâu 55 m và tốc độ gần 7 hải lý.

 

 Cận cảnh tàu ngầm nguyên tử chiến lược Briansk K-117.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tiềm năng kỹ thuật của tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva đủ dài để có thể phản ứng nhanh, kịp thời trước mọi nguy cơ quân sự có khả năng nhằm vào Nga cho tới năm 2030.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Vesti)

Bình luận
vtcnews.vn