NASA phát hiện thiên hà cực lớn bao quanh hố đen vũ trụ

Kinh tếThứ Ba, 30/12/2014 04:46:00 +07:00

NASA vừa khám phá một thiên hà khổng lồ mang mã hiệu MS0735 bao quanh hố đen lớn ở vị trí cách xa Trái đất nhất mà con người từng biết đến.

(VTC News) - NASA vừa khám phá một thiên hà khổng lồ mang mã hiệu MS0735 bao quanh hố đen lớn ở vị trí cách xa Trái đất nhất mà con người từng biết đến.

Thiên hà mới được NASA phát hiện chứa một hố đen vĩ đại có lượng vật chất gấp Mặt trời của chúng ta ít nhất một tỷ lần.
Về khoảng cách, MS0735 nằm cách chúng ta khoảng 2,6 tỷ năm ánh sáng.

Nguồn năng lượng mà hố đen phát ra có năng lượng kinh khủng, bằng hàng ngàn tỷ lần nguồn năng lượng Mặt trời.

NASA phát hiện thiên hà cực lớn bao quanh hố đen vũ trụ
Ảnh chụp thiên hà mã hiệu MS0735 nằm cách chúng ta khoảng 2,6 tỷ năm ánh sáng. Ảnh: NASA
Bức ảnh được chụp từ 3 nơi, sau đó các nhà thiên văn học đã kết hợp chúng lại thành 1 tấm ảnh hoàn chỉnh. Những bức ảnh được chụp bởi kính thiên văn Hubble Space Telescope, cho thấy hàng chục thiên hà bị gắn kết với nhau bởi một lực hấp dẫn.

Diffuse, một loại khí nóng với nhiệt độ gần 50 triệu độ tỏa ra trong không gian giữa các thiên hà. Các khí đó đồng thời phát ra tia X, tia màu xanh trong hình ảnh, được chụp từ đài quan sát Chandra X-ray.

Xem video mô phỏng thiên hà MS0735 mới phát hiện bởi NASA
Nguồn: NASA

Các tia X trong bức ảnh chụp được cho thấy lỗ đen đó cực lớn và sâu, có đường kính khoảng 640.000 năm ánh sáng - gần gấp 7 lần đường kính của thiên hà Milky Way.

Các lỗ đen chứa đầy các hạt tích điện xoay tròn xung quanh từ trường và phát ra sóng vô tuyến được hiển thị trong vùng màu đỏ của bức ảnh, được chụp bằng kính thiên văn Very Large Array ở New Mexico.


» Những bức ảnh bầu trời đẹp nhất năm 2014
» Vũ trụ kỳ ảo qua loạt ảnh thiên văn đẹp nhất năm
» 5 nhiệm vụ 'điên rồ' nhất ngoài vũ trụ 2014


An Trần

Bình luận
vtcnews.vn