Nắng nóng tiếp tục lan rộng trên cả nước

Thời sựThứ Hai, 11/05/2015 07:22:00 +07:00

Nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng ra phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Phú Yên, nhiệt độ vẫn trên ngưỡng 38 độ C.

(VTC News) - Nắng nóng tiếp tục mở rộng ra phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Phú Yên, nhiệt độ vẫn trên ngưỡng 38 độ C. 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày hôm qua (10/5), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như Tương Dương 38.3 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37.2 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.5 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37.5 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.9 độ,…

Dự báo ngày hôm nay (11/5), nắng nóng sẽ mở rộng ra phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Từ ngày 12/5, nắng nóng sẽ dịu dần. Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay (11/5), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh hoạ 

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước ngày 11/5:


Phía Tây Bắc Bộ
: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37  độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38  độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
 
Nam Bộ:
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.
 
Hà Nội:
Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 35 độ C.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn