Nắng nóng thiêu đốt Trung Đông, nhiệt độ cảm nhận lên đến 74 độ C

Thế giớiThứ Hai, 03/08/2015 01:53:00 +07:00

Người dân vùng Trung Đông đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ cảm nhận lên đến 74 độ C.

(VTC News) - Người dân vùng Trung Đông đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ cảm nhận lên đến 74 độ C.

Trong khi người dân vùng Hobart và Melbourne, Australia đang trải qua mùa đông lạnh giá, nhiệt độ cao nhất chỉ 11 độ C và có thể có tuyết thì ở Iraq, chính phủ đã phải cho phép người dân nghỉ làm 4 ngày để tránh nóng.
Nắng nóng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vùng Trung Đông
Nắng nóng ảnh hưởng đến cuộc sống của người vùng Trung Đông 
Ở thành phố Bandar-e Mahshahr, Iran người dân cảm nhận mức nhiệt độ trong không khí ở ngoài trời có thể lên tới 74 độ C, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận.
Nắng nóng kinh hoàng đe dọa sức khỏe, tính mạng dân vùng Trung Đông
Nắng nóng kinh hoàng đe dọa sức khỏe, tính mạng dân vùng Trung Đông 
Nhiệt độ không khí tại thành phố này có lúc lên đến 46 độ C. ‘Đó là một trong những mức nhiệt đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng biết và là một trong những số liệu khắc nghiệt nhất trên thế giới’, nhà khí tượng học Anthony Sagliani làm việc cho AccuWeather nói.
Biểu đồ nền nhiệt ở Trung Đông
Biểu đồ nền nhiệt ở Trung Đông 
Xung đột bạo lực tại một số quốc gia và tình trạng cắt điện, nước khiến cái nóng lại càng nóng hơn. Hàng triệu người phải đi sơ tán.
Nhiều người chọn cách ngâm mình trong nước, đến những nơi có điều hòa như trung tâm mua sắm hoặc thậm chí là đi du lịch ra nước ngoài để tránh nóng.

Minh Lý (Theo SMH)
Bình luận
vtcnews.vn