Nắng nóng quay trở lại miền Bắc

Thời sựThứ Ba, 09/08/2016 07:52:00 +07:00

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng quay trở lại miền Bắc, Hà Nội với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, hôm nay (9/8), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Từ ngày 10/8 nắng nóng trên khu vực Bắc Bộ dịu dần.

20160602154059-nh-2

 Ảnh minh hoạ

Trước đó, hôm qua (8/8), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; ở các tỉnh từ Thanh Hóa-Phú Yên với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 39.4 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.0 độ; Ba Đồ (Quảng Bình) 38.3 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 38.5 độ. 

Trong ngày và đêm nay (9/8), các vùng biển Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Biển động.

Video: Cầu đi bộ chảy nhựa vì nắng nóng

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 9/8:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng Sơn La và Hòa Bình 35 - 37 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 21 - 24 độ C, Nam Bộ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất khu vực Tây Nguyên 28 - 31 độ C, Nam Bộ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn