Nắng nóng lan rộng trong ngày Quốc tế Thiếu nhi

Thời sựChủ Nhật, 01/06/2014 10:38:00 +07:00

(VTC News) - Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và có khả năng mở rộng ra các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

(VTC News) - Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và có khả năng mở rộng ra các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm qua (31/5), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 39 độ; Vinh (Nghệ An) 38,3 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,8 độ; Ba Đồn (Quảng Bình) 38,5 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 38,8 độ;…
 

nắng nóng, thời tiết
Dự báo hôm nay (1/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và có khả năng mở rộng ra các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 1/6:

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây đến đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

» 30 phút nữa, mưa dông đổ xuống Hà Nội
» Thời tiết miền Bắc dịu dần
» Miền Trung nắng rộp nhựa mặt đường

PV
Bình luận
vtcnews.vn