Lật tẩy hành vi tạo hiện trường giả của nàng dâu để chiếm đoạt tài sản của bố chồng

Pháp luậtThứ Bảy, 17/06/2017 06:49:00 +07:00

Sau khi gia đình báo mất trộm tài sản, cơ quan điều tra đã vào cuộc, lật tẩy hành vi tạo hiện trường giả vụ trộm để chiếm đoạt tài sản của bố chồng.

Chiều 16/6, một lãnh đạo công an xã Ayun Pa (Gia Lai) xác nhận, đơn vị đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý Lê Thị Thúy (SN 1989) về hành vi tạo hiện trường giả vụ trộm để chiếm đoạt tài sản.

1

Két sắt nơi đối tượng lấy tài sản rồi vứt bỏ lại. 

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/6, ông Nguyễn Tấn Quy (SN 1986, trú xã Ia Rtô) trình báo với cơ quan điều tra nhà bị trộm. Qua xác minh, ông Quy bị mất số tài sản 172 triệu đồng tiền mặt, 8 chiếc nhẫn vàng 24k (trị giá hơn 200 triệu đồng). Trước đó, ông Nguyễn Văn Kiện (bố anh Quy) có gửi 110 triệu đồng cho vợ chồng anh Quy giữ hộ.

Nhận được thông tin, cơ quan điều tra đã có mặt kiểm tra hiện trường và xác minh vụ việc thì bất ngờ phát hiện nhiều điểm bất thường từ chị Lê Thị Thúy (vợ anh Quy) nên đã đấu tranh khai thác. 

Trước những những bằng chứng cơ quan điều tra thu thập được, Thúy thừa nhận đã tạo hiện trường giả nhà bị trộm đột nhập nhằm chiếm đoạt 110 triệu đồng của ông Kiện.

Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý theo uy định pháp luật.

Video: Cảnh báo thủ đọn trộm cắp chuyên nghiệp

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn