“Nạn đua xe trái phép ở TP.HCM đang hết sức phức tạp”

Thời sựThứ Ba, 03/08/2010 06:21:00 +07:00

(VTC News) – “Nạn tụ tập đua xe, cổ vũ trái phép tại TP.HCM đang có những diễn biến hết sức phức tạp, cần có các biện pháp phòng chống quyết liệt...”

(VTC News) – “Nạn tụ tập đua xe, cổ vũ trái phép tại TP.HCM đang có những diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ đem lại các hậu quả khó lường nếu không có biện pháp chống quyết liệt...”

Phó Ban chuyên trách An Toàn Giao thông TP.HCM (Ban ATGT TP.HCM) Nguyễn Ngọc Tường đã nhấn mạnh như trên trong buổi trao đổi với VTC News vào chiều 2/8.

Báo cáo của Công an TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2010, số vụ tụ tập đua xe trái phép điển hình tại TP.HCM đã bị xử lý là 136 vụ, tăng 88 vụ so với cùng kỳ của năm 2009. Số phương tiện bị tạm giữ là 4.631 xe gắn máy, Hiện toàn TP.HCM vẫn còn khoảng 50 tuyến đường trọng điểm thường xảy ra tệ nạn này, chủ yếu tập trung vào các quận Tân Bình – Bình Thạnh, Q.10, Q.5,6,11, Phú Nhuận, Bình Chánh…

Khẳng định của Phó Ban ATGT TP.HCM cho biết: “Nếu TP.HCM không làm mạnh vấn đề này, chẳng mấy chốc việc đi lại của TP vào ban đêm sẽ loạn…”

Đại lộ Đông Tây - khu vực quận 5 vào lúc 2h sáng 1/8 với hàng trăm yêng hùng tụ tập, quậy phá (ảnh: N.D) 

Ông Tường cũng bày tỏ sự quan ngại rằng: Kể từ sau khi Nghị định 34 của Chính phủ ra đời, việc tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép tại TP không những giảm mà còn có dấu hiệu tăng mạnh, chứng tỏ luật vẫn chưa theo kịp với thực tế của cuộc sống hằng ngày.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Tường, nguyên nhân của việc gia tăng thì có rất nhiều, ví dụ như: chưa xử lý triệt để, thiếu kiên quyết đối với các đối tượng đua xe, tụ tập và cố vũ trái phép vào ban đêm; gia đình chưa thực sự quan tâm đến các em, chưa phát hiện sớm và uốn nắn kịp thời những em hay quậy phá đường phố vào ban đêm; công tác phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật về giao thông vẫn chưa đồng bộ, chưa có tính chiến đấu cao; lãnh đạo các địa phương chưa xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu để hành động…

Một động tác so kè giữa hai yêng hùng tại đường Trường Sơn - quận Tân Bình, ngay trước cửa sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 6h sáng (ảnh: N.D) 

Về những giải pháp trong thời gian sắp tới, ngoài những giải pháp thực hiện thông thường như tăng cường lực lượng phòng chống đua xe trái phép, phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan thi hành luật, đưa những đối tượng vi phạm về giáo dục tại địa phương cư trú…UBND TP.HCM thông qua sự tham mưu, đề xuất của Công an và Ban ATGT TP sẽ có một chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống tệ nạn đua xe, tụ tập trái phép vào ban đêm.

“Tại chỉ thị này sẽ quy định rất rõ ràng, chi tiết về các biện pháp thực hiện, các ràng buộc về trách nhiệm của các ngành, các cấp từ địa phương tới TP” – ông Tường cho biết.

Ngoài ra, một hội nghị chuyên đề cấp TP dành riêng cho vấn nạn này cũng sẽ sớm được tổ chức để các đại biểu cùng bàn luận, tìm ra các giải pháp thực hiện thiết thực nhất.

Song song đó, Sở GTVT TP.HCM và các Khu quản lý giao thông cũng sẽ tổ chức làm thêm các gờ giảm tốc, dải phân cách ở các tuyến đường “nóng” theo đề nghị của các quận – huyện thường là địa bàn hoạt động của quái xế, tham mưu cho lãnh đạo UBND TP về trang bị các dụng cụ chuyên ngành hỗ trợ việc chống đua xe cho Công an TP, đề nghị với lãnh đạo cấp trên bổ sung các hình thức xử phạt, tịch thu xe theo hướng tăng nặng thêm gấp nhiều lần…

Một đối tượng bị CSGT bắt ngay tại chỗ khi mới kịp manh nha nẹt pô
(ảnh: N.D)
 

Trong khi đó, theo quan sát của PV VTC News, dù nạn tụ tập, đua xe, cổ vũ trái phép ở TP.HCM đang là 1 vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý, thì tình hình các yêng hùng xa lộ tung hoành vẫn đang tiếp tục “nóng bỏng” hơn bao giờ hết.

Tối thứ bảy (31/7/2010), từ 23h đêm cho đến 6h30 sáng CN (1/8), các quái xế “đến hẹn lại lên”, lại tiếp tục "oanh tạc" ở hầu hết những tuyến đường rất quen thuộc.

“Những ông trời con” này hoàn toàn vô tư xé toang màn đêm yên tĩnh của Sài Gòn, phá rối trật tự an toàn giao thông đường phố, gây ảnh hưởng rất lớn cho giấc ngủ của người dân và tạo ra nhiều nguy hiểm khôn lường cho những người dân đang cùng lưu thông trên đường vào cùng thời điểm.

Trên 500 đối tượng tập trung tại các giao lộ lớn thuộc khu vực quận 4 như Tôn Thất Thuyết, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Tôn Đản, Bến Vân Đồn, đại lộ Đông Tây (khu vực quận 5, 6) hoặc trên 1.000 đối tượng ở khu vực Công viên Gia Định (Gò Vấp), giao lộ Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu, khu vực Rạch Miễu (Phú Nhuận)… thay phiên nhau đi thành đoàn, dàn hàng ngang, nẹt pô, rú ga, biểu diễn, bốc đầu xe, nằm ra xe… tạo nên bất bình rất lớn cho người dân, cũng như là thách thức các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ.

Dù vậy, chỉ với một quân số chống đua xe quá mỏng, lực lượng CSGT các đội đã bị phần nào hạn chế trước sự “lớn mạnh” như “vũ bão” của các yêng hùng đường phố này. 

Về những vấn đề nêu trên, Phó Ban ATGT TP.HCM Nguyễn Ngọc Tường đã tiếp thu ý kiến đóng góp của VTC News, và hứa rằng tất cả những vấn đề này sẽ tiếp tục được mổ xẻ tại Hội nghị chuyên đề về vấn nạn này sẽ được tổ chức trong thời gian rất ngắn sắp tới.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn