Nam Trung Bộ: Nhiều hồ chứa nước vượt mức đỉnh tràn

Thời sựThứ Tư, 03/11/2010 02:56:00 +07:00

(VTC News)- Mưa lũ làm nhiều tỉnh nam Trung Bộ đang ngập trong nước, thiệt hại về người gia tăng (6 người chết, 8 người mất tích), nước lũ tiếp tục dâng...

(VTC News) – Mưa lũ làm nhiều địa phương tại nam Trung Bộ đang ngập trong nước, thiệt hại về người gia tăng (6 người chết, 8 người mất tích), nước lũ tiếp tục dâng vượt qua đỉnh tràn của nhiều hồ chứa nước…

Theo báo cáo của Bộ Công thương và Vụ Quản lý công trình Thủy lợi, tình hình hồ chứa tại các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận tính đến 4 giờ sáng nay (3/11), đối với hồ thủy lợi, các hồ có cửa tràn: Suối Dầu, Am Chúa, Láng Nhớt (Khánh Hòa); Tân Giang, Sông Châu, Sông Sắt (Ninh Thuận); Lòng Sông (Bình Thuận) đang xả lũ theo quy trình, hiện vẫn an toàn.

Đối với các hồ tràn tự do, nhiều hồ mực nước đã vượt qua đỉnh tràn từ 20 ÷ 80cm đang tràn tự do về hạ du, hiện tại vẫn an toàn.

Đối với hồ thủy điện, đến 6 giờ sáng nay (3/11), hồ sông Ba Hạ xả 5.298m3/s, mực nước hồ 103,55/105.00; Sông Hinh xả lũ 1.000 m3/s, mực nước hồ 207,51 / 209.00. Hiện các hồ chứa vẫn an toàn.

Về tình hình ngập lụt, tại tỉnh Khánh Hòa bị ngập tại nhiều xã thuộc TP Nha Trang, vùng trũng các huyện Diên Khánh (15 xã), Ninh Hòa (15 xã), thị xã Cam Ranh; một số khu vực bị chia cắt gồm: khu Đồng Rọ Vĩnh Thái, Hòn Một, Bích Đầm, Đầm Bảy, Vũng Ngáng.

Tại tỉnh Ninh Thuận còn một số khu vực bị chia cắt gồm: khu vực thôn Phú Thọ thuộc phường Đông Hải; thôn Hòa Thạnh thuộc xã An Hải; khu vực xã Phước Hải.

Ban chỉ đạo PCLBTW cho biết, hiện tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức sơ tán 6.554 hộ/ 26.216 người tại các khu vực Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam, Phan Rang Tháp Chàm đến nơi an toàn.

Ninh Thuận cũng huy động 365 cán bộ chiến sỹ và trên 300 thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, cảnh sát giao thông, 3 máy đạo, 14 xe ôtô tập trung cứu hộ đê sông Cái Phan Rang. Đến 21h30 phút, 1.500 m đê xung yếu (có đoạn tràn trên 30cm) đã được tôn cao chống tràn bằng bao cát từ 0,5 – 1m. Ngoài ra huy động 100 CBCS Bộ đội biên phòng tỉnh, 5 xe ôtô, 4 xuồng máy cứu hộ khu vực hồ Ông Kinh, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

Tại tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức sơ tán 1.525 hộ/ 6.452 người tại các khu vực Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Cam Ranh, Nha Trang.

Còn tại tỉnh Phú Yên hiện tổ chức sơ tán 321 hộ/ 1.178 người tại các khu vực Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tổ chức lực lượng, phương tiện gồm: 245 cán bộ, chiến sỹ; 2 tàu; 5 ca nô; 12 xuồng cứu hộ; 13 ôtô các loại va 1 bộ vượt sông nhẹ sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có yêu cầu.

8 người chết, 6 người mất tích, 6.722 ngôi nhà bị sập đổ và ngập vì mưa lũ

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, thiệt hại bước đầu tính đến 19 giờ ngày 2/11, số người chết vì mưa lũ lên đến 8 người (Khánh Hòa: 5 người; Phú Yên: 3 người);

Lũ dâng khiến cho nhiều nhà dân và đường giao thông tại Khánh Hòa ngập chìm trong nước (Ảnh: báo Khánh Hòa) 
Có 6 người mất tích (Ninh Thuận: 4 người; Khánh Hòa: 1 người, Phú Yên: 1 người).

Mưa lũ làm 622 ngôi nhà bị sập đổ (Khánh Hòa: 168, Ninh Thuận: 454) và 6.100 ngôi nhà bị ngập (Khánh Hòa: 508, Ninh Thuận: 5.152, Bình Thuận 440).

Thiệt hại về giao thông cũng được cập nhật, theo đó, Quốc lộ 1A và Quốc lộ 27 nước đã rút, đường sắt đoạn Đèo Cả đã khắc phục sạt lở và thông xe. Quốc lộ 26 bị ngập nhiều đoạn từ 0,1 – 0,3m, xe tải, xe gầm cao vẫn có thể di chuyển được.

Tại Phú Yên, các tỉnh lộ: 641, 642, 643, 646, 647 một số đoạn bị ngập từ 0,5-1,0m gây ách tắc giao thông; tỉnh lộ: 644, 645, 649, 650 một số đoạn vẫn còn bị ngập từ 0,1-0,3m, mặt đường xói lở, đi lại khó khăn.

Tại Khánh Hòa, tuyến đường Khánh Lê Lâm Đồng bị sạt lở 3 vị trí, hiện đang triển khai thu dọn, dự kiến ngày 5/11 sẽ thông tuyến; Đường Nguyễn Tất Thành bị sạt lở 3 vị trí, hiện đã thông 1 làn xe; Đường Lập Định – Suối Môn (TL9) vẫn ách tắc giao thông do ngập và sập mố cầu tràn Vĩnh Thái; Đường từ sân bay Cam Ranh đến cầu Long Hồ bị sụp cống, sạt lở 2/3 đường; Đường tỉnh lộ 9 lên Khánh Sơn chưa thông xe do ngập; Đường Khánh Sơn đến Thành Sơn ách tắc giao thông do ngập.

Tại Ninh thuận, các tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện bị ngập và sạt lở 36,88 km, giao thông bị gián đoạn.

Về nông nghiệp, mưa lũ cũng làm 17.891 ha diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập, hư hại (Khánh Hòa: 3.000ha, Ninh Thuận: 12.947 ha, Bình Thuận: 1.944 ha).

Về điện, hiện cắt giảm 8,6% hệ thống phụ tải Khánh Hòa tại các khu vực bị ngập nặng; Cắt giảm 2% hệ thống phụ tải Phú Yên tại khu vực huyện Đồng Xuân (trừ thị trấn La Hai), xã Hòa Quang Bắc huyện Phú Hòa, 4 xã huyện Đông Hòa.

Theo Ban chỉ đạo PCLBTW, công việc cần tập trung triển khai hiện nay là tiếp tục huy động mọi lực lượng, phương tiện, vật tư để tập trung cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người bị nạn, nhà bị sập, hư hỏng.

Khắc phục sửa chữa các tuyến đường giao thông nhanh chóng thông xe tại các điểm còn ách tắc. Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa để chủ động đối phó.

Đồng thời, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, huy động các lực lượng giúp dân ổn định đời sống, sản xuất tại những khu vực lũ đã rút. Tổ chức kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị phương tiện, vật tư, lực lượng tại chỗ để bảo đảm an toàn cho các hồ chứa, nhất là các hồ chứa nhỏ, không có tràn sự cố, phía dưới hạ lưu đông dân cư…

Kiều Minh

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin
theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn