Nam thanh niên Hà Nội thiệt mạng khi tắm biển ở Cô Tô

Thời sựChủ Nhật, 04/06/2017 18:27:00 +07:00

Nam thanh niên 19 tuổi ở Hà Nội đi du lịch tắm biển ở bãi biển Cô Tô bị chết đuối khi tắm ngoài khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Ngày 4/6, UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan chức năng của huyện đang làm các thủ tục bàn giao thi thể nam thanh niên ở Hà Nội chết đuối tại bãi biển Vàn Chảy (Cô Tô) khi tắm ngoài khu vực cảnh báo nguy hiểm.

18902448_629489027248550_64563662_n

 Bãi biển nơi nam thanh niên bị chết đuối khi bơi ra ngoài khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Trước đó, vào 12h ngày 3/6, anh Nguyễn Đức Tâm (19 tuổi, trú tại quận Từ Liêm, Hà Nội) cùng nhóm bạn tắm tại bãi biển Vàn Chảy (huyện Cô Tô). Lúc này, cả nhóm tắm ngoài khu vực cảnh báo nguy hiểm. Do sóng đánh to, anh Tâm lại không biết bơi nên bị đuối nước.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng cứu hộ tại bãi biển và du khách đã ứng cứu, nhưng anh Tâm đã tử vong.

Video: 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi

Người dân địa phương cho biết, khu vực bãi biển này có những chỗ rất nguy hiểm, đã được các lực lượng chức năng gắn biển cảnh báo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thờ ơ và ra bơi ở khu vực này.

Trước đó, cũng đã từng xảy ra các vụ đuối nước dẫn đến chết người.

Kiều Mi - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn