Nam thanh niên chết cháy là do dùng xăng diệt mối

Thời sựThứ Hai, 12/07/2010 06:38:00 +07:00

(VTC News) – Tiến hành điều tra, CQCA xác định, vụ cháy tại xưởng gỗ trên phố Minh Khai làm chết một nam công nhân xuất phát từ việc dùng xăng để diệt mối.

(VTC News) – Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định, vụ cháy một xưởng gỗ trên phố Minh Khai (Hà Nội) vào trưa ngày 11/7, làm chết một nam công nhân xuất phát từ việc dùng xăng để diệt mối trong xưởng.

Như VTC News đưa thông tin, trưa ngày 11/7, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại xưởng gỗ tại nhà số 6 ngách 12 ngõ Hòa Bình 3 phố Minh Khai (Hà Nội). Tối cùng ngày, khi dọn hiện trường người dân phát hiện xác một thanh niên nằm chết phía trong nhà. Nạn nhân được xác định là Phan Sỹ Hưng (SN 1988, ở Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An), là công nhân xưởng gỗ trên.

Chiều 12/7, cơ quan điều tra bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ việc một số công nhân sử dụng xăng để diệt mối trong xưởng gỗ trên.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 11/7, anh Phan Sỹ Hưng vào kho để hàng ở nhà số 6, ngách 12 ngõ Hoà Bình 3 dọn dẹp, phát hiện có mối. Anh Hưng gọi điện cho chị Đỗ Ngọc Hoa (tên thường gọi là Ngọc) là chủ cửa hàng biết. Chị Ngọc bảo Nông Văn Quỳnh (SN 1988, trú ở xóm Cây, thị xã Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên) mang xăng vào kho cho Hưng diệt mối.

Quỳnh mang bình xăng 5 lít sang cho Hưng. Sau đó, cả hai dọn các tấm ván ở cạnh cửa ra vào kho ngoài và kho trong. Quỳnh vun các con mối lại rồi Hưng đổ xăng dùng bật lửa đốt.

Ngọn lửa bùng cháy lan vào các tấm ván, thấy lửa cháy to, Hưng bảo Quỳnh chạy ra ngoài kêu cứu. Sau 30 phút, lực lượng cảnh sát PCCC đến dập tắt đám cháy nhưng không thấy anh Hưng đâu.

Khoảng 19h cùng ngày, chủ kho dọn dẹp phát hiện một tử thi ở góc trong cùng bên phải, xác định là anh Phan Sỹ Hưng. CA quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phúc Hưng
Bình luận
vtcnews.vn