Nam thanh niên bị trói chân tay chết trong nhà nghỉ

Pháp luậtThứ Năm, 13/04/2017 15:08:00 +07:00

Thấy 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy vội vã rời nhà nghỉ, chủ nhà nghỉ vội vào kiểm tra phòng thì phát hiện nam thanh niên chết trên giường trong tình trạng bị trói tay và chân.

Ngày 13/4, công an Thị trấn Kiến Đức, Đắk R'lấp (Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng tại nhà nghỉ Thúy Vy, khiến 1 nam thanh niên chết trong tư thế bị trói tay, trói chân.

Hinh anh

 Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 12/4, một thanh niên (chưa rõ danh tính) đi bộ vào nhà nghỉ Thúy Vy để thuê phòng nghỉ. Do thanh niên này thường đến thuê phòng nên chủ nhà nghỉ không kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Ít phút sau, Vũ Thanh Tùng (SN 1981, tạm trú tại thôn 6, xã Kiến Thành) chạy xe máy đến nhà nghỉ và vào phòng của nam thanh niên vừa thuê trên.

Khoảng 10 phút sau khi Tùng vào phòng, tiếp tục có một thanh niên lạ mặt tìm đến căn phòng trên.

"Thấy hai nam thanh niên điều khiển xe máy vội vã đi ra, tôi nghi có chuyện chẳng lành, vội đến kiểm tra phòng thì phát hiện Tùng đã tử vong trên giường, trong tư thế tay, chân đều bị trói chặt ", chủ nhà nghỉ nói.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Tùng từ tỉnh Quảng Ngãi vào Đắk Nông thuê mặt bằng để kinh doanh quán cơm ngay trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp.

Video: Đang câu cá phát hiện xác người trôi sông Sài Gòn

Minh Lợi
Bình luận
vtcnews.vn