Nam sinh làm hại bé gái lãnh án

Pháp luậtThứ Năm, 27/12/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Rủ bé gái sang nhà chơi để gấp hạc giấy, Trọng đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại.

(VTC News) – Rủ bé gái sang nhà chơi để gấp hạc giấy, Trọng đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại.

Bị cáo Trọng 
Ngày 26/12, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa vụ án “Hiếp dâm trẻ em” do bị cáo Huỳnh Văn Trọng (17 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) thực hiện.
Theo hồ sơ vụ án,Trọng là học sinh lớp 11. Khong 20 giờ ngày 20/7/2011, Trọng đang ngồi xếp hạc giấy thì bé P.T.T.V (SN 2006) qua chơi. Lúc này, Trọng nảy sinh ý định giao cấu với bé V.
Để thực hiện hành vi của mình, Trọng gọi bé V vào phòng mình chơi và gi trò đồi bại. Xong việc, Trọng kêu bé V về nhà và bảo không được nói cho ai biết thì sẽ gấp hạc giấy cho chơi. Nhưng khi bé V về đến nhà thì ba mẹ bé phát hiện bé có những biểu hiện lạ nên dò hỏi.
Bé V kể lại việc mình bị anh Trọng làm hại cho ba mẹ nghẹ. Nghe xong, anh P.V.T qua nhà hỏi chuyện Trọng và làm đơn tố cáo.
Tại cơ quan điều tra, Trọng khai trước đó đã nhiều lần giở trò đối bại với bé V. Mỗi một lần như vậy, Trọng đều hứa sẽ gấp hạc giấy cho bé V chơi và dặn bé đừng kể cho ai nghe. 
Với những tình tiết nêu trên, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên 5 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Trọng.
Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn