Nam sinh điển trai có 50.000 lượt theo dõi trên facebook

Giáo dụcThứ Năm, 28/05/2015 07:00:00 +07:00

Minh Phong được nhiều bạn nữ mến mộ, với hơn 50.000 lượt người theo dõi trên Facebook cá nhân.

Lê Minh Phong (sinh năm 1995, quê Thanh Hóa) đang học năm thứ 2 trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ.

Lê Minh Phong (sinh năm 1995, quê Thanh Hóa) đang học năm thứ 2 trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ.

Phong có đến gần 50.000 lượt người theo dõi trên trang cá nhân.

Phong có đến gần 50.000 lượt người theo dõi trên trang cá nhân.

Chia sẻ về việc nhanh chóng được nhiều người quan tâm, Phong cho biết: 'Mình cảm thấy khá bất ngờ nhưng dần dần cũng cảm thấy vui và trân trọng tình cảm yêu mến của mọi người'.

Chia sẻ về việc nhanh chóng được nhiều người quan tâm, Phong cho biết: 'Mình cảm thấy khá bất ngờ nhưng dần dần cũng cảm thấy vui và trân trọng tình cảm yêu mến của mọi người'.

Ngoài sở thích ca hát, bơi lội và đi du lịch, Phong còn cực kỳ thích công việc kinh doanh.

Ngoài sở thích ca hát, bơi lội và đi du lịch, Phong còn cực kỳ thích công việc kinh doanh.

Cậu bạn đã tập buôn bán ngay từ khi còn là một cậu học sinh cấp 3. Khi ấy, Phong mới chỉ kinh doanh những món đồ lưu niệm nho nhỏ và bán cho bạn bè cùng lớp, cùng trường…

Cậu bạn đã tập buôn bán ngay từ khi còn là một cậu học sinh cấp 3. Khi ấy, Phong mới chỉ kinh doanh những món đồ lưu niệm nho nhỏ và bán cho bạn bè cùng lớp, cùng trường…

Cậu đã có được những thành công nhất định với việc kinh doanh thời trang.

Cậu đã có được những thành công nhất định với việc kinh doanh thời trang.

Theo Phong, bước vào kinh doanh sớm đã giúp cậu nhận ra được giá trị của đồng tiền, biết tự lập và có thể lo được cho người thân.

Theo Phong, bước vào kinh doanh sớm đã giúp cậu nhận ra được giá trị của đồng tiền, biết tự lập và có thể lo được cho người thân.

Nhờ vào công việc kinh doanh mà Phong còn có một khoản tiền nhất định gửi về cho gia đình.

Nhờ vào công việc kinh doanh mà Phong còn có một khoản tiền nhất định gửi về cho gia đình.

Hiện tại, cậu bạn muốn tập trung vào việc học và chăm chỉ kinh doanh để có một khoản vốn cho tương lai.

Hiện tại, cậu bạn muốn tập trung vào việc học và chăm chỉ kinh doanh để có một khoản vốn cho tương lai.

Bình luận
vtcnews.vn