Nam sinh bị đánh vẹo mũi tại trụ sở công an xã ở Thái Bình, đâu là sự thật?

Thời sựThứ Tư, 20/01/2016 07:48:00 +07:00

Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc nam sinh bị đánh vẹo mũi tại trụ sở Công an.

(VTC News) - Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc nam sinh bị đánh vẹo mũi tại trụ sở Công an, nguồn cơn xuất phát từ vụ mất trộm 10 con ngan, 6 con gà con. 
Những ngày gần đây, dư luận đang xôn xao trước việc cháu Đặng Văn Hạnh (sinh ngày 14/4/2001, học sinh lớp 9 trường THCS Hưng Đạo thuộc xã Tây Lương, hiện cư trú ở xã Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình) phải đi cấp cứu trong tình trạng “sai khớp sụn mũi” khi đang ở trụ sở Ban Công an xã. 
Trả lời báo chí, nạn nhân tố cáo thương tích trên là do một số cán bộ công an xã hành hung. 
Thượng tá Trần Công Dân – Phó Trưởng công an, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải.
Thượng tá Trần Công Dân – Phó Trưởng công an, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải.  
Để làm rõ vấn đề này, phóng viên VTC News đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Trần Công Dân – Phó Trưởng công an, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải.

Theo đó, sáng 22/10/2015, bà Trần Thị The (Thôn Đại Hữu, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) có đến Ban công an xã trình báo gia đình bà bị mất 10 con ngan khoảng 35kg và 6 con gà con vào mấy ngày trước đó.
Ban Công an xã Tây Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường điều tra phát hiện có nhiều vết dép nhỏ, nghi là của cháu Đặng Văn Hạnh (SN 2001, trú cùng thôn Đại Hữu) – đối tượng đang thuộc diện bị quản lý, giáo dục tại xã. 
Để làm rõ, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng công an xã Tây Ninh đã ra giấy báo, triệu tập cháu Đặng Văn Hạnh đến trụ sở công an xã để làm việc. 
Ông Tuấn giao cho ông Bùi Văn Dũng (Phó trưởng công an xã) và ông Lại Quang Hùng (công an viên) trực tiếp tới nhà cháu Hạnh để thông báo triệu tập. Cả 2 lần công an tới, cháu Hạnh đều không có nhà. 
Đến 19h cùng ngày, hai công an viên trên gặp cháu Hạnh ở nhà văn hóa thôn nên đã đưa cháu về trụ sở UBND xã để làm việc. 
Tại đây, sau 15 phút làm việc, thấy ở dưới ồn ào, ông Dũng đi xuống xem tình hình, chỉ còn lại công an viên Tô Kim Phương trông coi cháu Hạnh. 
Đến 20h tối, trưởng công an xã xuống hỏi Hạnh một số câu sau đó yêu cầu công an viên Tô Kim Phương đưa Hạnh xuống tầng 1 ký biên bản làm việc rồi cho về.

Nhưng khi ra đến cầu thang, Hạnh gặp 2 công dân là Lương Tuấn Anh (1997, ở thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh) và Tô Hoài Nam (SN 1995, thôn Lạc Thành Bắc, Tây Ninh). Nghi ngờ Hạnh lấy trộm điện  thoại của người thân, Tuấn Anh và Nam tát liên tiếp 2 -3 cái làm Hạnh đập mặt vào tường.

Công an viên Tô Kim Phương đã chạy lại can ngăn, thấy cháu Hạnh bị chảy máu mũi đã đưa xuống phòng của công an nằm nghỉ. Lúc này ông Tuấn xuống phòng công an thấy vậy có yêu cầu đưa cháu Hạnh ra Trạm y tế xã để kiểm tra.  Đến 22h cùng ngày, các công an viên đưa cháu Hạnh về nhà. 
Đến ngày 23/10, gia đình cháu Hạnh đưa cháu tới Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải khám và nhập viện điều trị với lý do cháu bị sai khớp sụn mũi.
Cháu Hạnh khi đang điều trị “sai khớp sụn vách mũi” ở bệnh viện (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).
Cháu Hạnh khi đang điều trị “sai khớp sụn vách mũi” ở bệnh viện (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp). 
“Chúng tôi đã làm việc với Ban công an xã, đặc biệt là 4 đồng chí có liên quan vụ việc đó, các đồng chí đều khẳng định không đánh cháu Hạnh. Đối tượng đánh cháu Hạnh là Lương Tuấn Anh và Tô Hoài Nam. Hai đối tượng trên đã thừa nhận việc đánh cháu Hạnh”, Thượng tá Trần Công Dân khẳng định. 
Về hướng xử lý, Phó trưởng Công an huyện Tiền Hải cho hay, hiện Ban Công an xã đã phạt hành chính với Tô Hoài Nam, mức phạt là 500.000 đồng và yêu cầu anh Nam bồi thường cho cháu Hạnh.
“Ngoài ra, chúng tôi đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tây Ninh có hình thức kiểm điểm Ban công an xã với một số lỗi như triệu tập cháu Hạnh - ở độ tuổi vị thành niên mà không có người giám hộ vào ban đêm. Công an xã trong quá trình xử lý vụ việc đã vi phạm quy trình làm việc, có một số sai sót. 
Sáng thứ 6 tới (ngày 22/1), gia đình cháu Hạnh sẽ có buổi làm việc với phía cơ quan công an về vấn đề này. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc”, Thượng tá Trần Công Dân thông tin thêm. 
VTC News sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Video: Công an xã đánh chết người

Kiều Vui – Minh Khang 
Bình luận
vtcnews.vn