Năm nay, nóng 42 độ C vẫn chưa phải kỷ lục

Thời sựThứ Sáu, 04/05/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News) – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV TƯ Bùi Minh Tăng cho biết, so với năm ngoái thì năm nay thời tiết sẽ nóng hơn.

(VTC News) – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV TƯ Bùi Minh Tăng cho biết, so với năm ngoái thì năm nay thời tiết sẽ nóng hơn.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo KTTV TƯ, do chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 3/5, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi 40 - 42 độ.

Một số nơi có nhiệt độ cao như Mường La (Sơn La) 40,0 độ, Phù Yên (Sơn La) 39,1 độ; Mai Châu (Hòa Bình) 39,3 độ; Lạc Sơn (Hòa Bình) 40,4 độ; Bảo Lạc (Cao Bằng) 39,4 độ; Nho Quan (Ninh Bình) 38,6 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,6 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 39,5 độ, Quỳ Hợp ( Nghệ An) 39,1 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 38,5 độ, Tâm Kỳ (Quảng Nam) 38,6 độ Hoài Nhơn (Bình Định) 37,7 độ...

Ngày 4/5, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi 40 - 42 độ.

Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này sẽ còn kéo dài trong 1 - 2 ngày tới, sau đó có xu hướng dịu dần.

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV TƯ Bùi Minh Tăng (Ảnh: HV) 
Trao đổi nhanh với VTC News chiều 3/5, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV TƯ Bùi Minh Tăng cho biết, với nhiệt độ cao nhất ở mức 42 độ thì cũng có thể coi là kỷ lục trong mùa hè năm nay.

- Thưa ông, liệu trong mùa hè năm nay nhiệt độ có cao hơn mức 42 độ như thời điểm hiện tại không?

Đến thời điểm hiện tại thì 42 độ có thể là mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, đến tháng sau (tháng 6/2012) nhiệt độ có thể sẽ cao hơn.

- So với năm ngoái thì năm nay cái nóng năm nay được đánh giá như thế nào, thưa ông?

Nhiệt độ năm nay nóng hơn năm ngoái, nhưng với mức nhiệt độ cao nhất hiện nay (42 độ) cũng chưa nóng bằng năm 2010. Năm 2010 có đợt nóng vượt ngưỡng lịch sử với nhiệt độ lên tới trên 42 độ, mà  đợt nóng vượt ngưỡng lịch sử đó lại diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 - trong khi bây giờ mới đang ở thời điểm đầu tháng 5.

- Từ nay đến hết mùa còn bao nhiêu đợt nắng nóng nữa, thưa ông?

Cũng tùy theo khu vực, nơi ít thì khoảng 3-4 đợt, nơi nhiều thì còn 6-7 đợt nắng nóng nữa.

-    Xin cảm ơn ông!

Kiều Minh (thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn