Nam Định dẫn đầu về chất lượng thi HSG quốc gia 2011

Giáo dụcThứ Năm, 03/03/2011 05:59:00 +07:00

(VTC News)-Theo thống kê ban đầu của Bộ GD& ĐT, Nam Định dẫn đầu cả nước về chất lượng thi HSG quốc gia năm 2011 với 81 học sinh đạt giải và có 6 giải Nhất.

(VTC News) - Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011. Theo thống kê ban đầu, tỉnh Nam Định dẫn đầu cả nước về chất lượng thi HSG quốc gia năm 2011 với 81 học sinh đạt giải và có 6 giải Nhất.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - nơi đào tạo ra nhiều học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (Ảnh internet) 

Bên cạnh đó, khối phổ thông chuyên ĐHSP Hà Nội cũng có 50 em học sinh đạt giải và có 6 học sinh đạt giải Nhất. Trong khi đó, ĐHQGHN chỉ có 2 em học sinh đạt giải Nhất và ĐHQGTP.HCM có 3 học sinh đạt giải Nhất.

Theo danh sách Bộ GD&ĐT công bố, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đoạt giải với tổng số 130 em và có 4 giải Nhất.

Hai tỉnh Đà Nẵng và Hải Phòng có 4 học sinh đạt giải Nhất.

Năm nay, đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của TP. HCM chỉ có 2 học sinh đạt giải Nhất.

Các địa phương có số lượng học sinh giỏi
đạt giải trên 50 học sinh như: Bình Phước: 53; Đà Nẵng: 61; Hà Nội: 130; Hà Nam: 60; Hà Tĩnh: 62; Hải Dương: 72; Hải Phòng: 75; TP.HCM: 67; Hưng Yên: 51; Nam Định: 81; Nghệ An: 82; Phú Thọ: 59; Quảng Ninh: 53; Thái Bình: 51; Thái Nguyên: 57; Thanh Hóa: 68; Thừa Thiên Huế: 59; Vĩnh Phúc: 58; ĐHQG Hà Nội: 74; ĐHSP Hà Nội: 50.

 Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học, sau khi thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được trường ĐH, CĐ ưu tiên khi xét tuyển theo quy định của từng trường. Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học của những học sinh chưa tốt nghiệp trung học được bảo lưu cho kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm kế tiếp.

Phạm Thịnh – Hằng Nga

Bình luận
vtcnews.vn