Năm 2016, Việt Nam dự kiến đưa vệ tinh nano lên quỹ đạo

Kinh tếThứ Hai, 22/09/2014 09:55:00 +07:00

(VTC News) - Việt Nam đã công bố kế hoạch phóng vệ tinh nano trọng lượng 10 kilogram lên quỹ đạo gần Trái đất vào năm 2016.

(VTC News) - Việt Nam đã công bố kế hoạch phóng vệ tinh nano trọng lượng 10 kilogram lên quỹ đạo gần Trái đất vào năm 2016.

Vệ tinh này dự kiến sẽ có tên gọi NanoDragon, được thực hiện bởi đội ngũ gồm 100% các kỹ sư và chuyên gia Việt Nam phát triển.
 

Theo đó, đến năm 2018, Việt Nam hy vọng có thể sản xuất và khai thác các vệ tinh thương mại toàn diện trọng lượng dưới 500 kilogram.

Năm ngoái, Việt Nam đã phóng thành công vệ tinh nhỏ Pico Dragon, trọng lượng 1 kilogram.

Việt Nam hiện sở hữu bốn vệ tinh trên quỹ đạo là VINASAT-1, VINASAT-2, F-1 (phóng thành công nhưng không có tín hiệu) và VNREDSat-1, nhưng toàn bộ là các dự án hợp tác với nước ngoài và không được phóng từ Việt Nam.

Hà Linh(Theo Tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn