Mỹ từ chối bình luận vụ 'cài cắm' nội bộ tình báo Đức

Thế giớiThứ Ba, 08/07/2014 10:29:00 +07:00

Theo nguồn tin tình báo và chính trị tại Đức, người đàn ông bị bắt giữ đã thừa nhận chuyển một số tài liệu cho phía Mỹ.

Theo nguồn tin tình báo và chính trị tại Đức, người đàn ông bị bắt giữ đã thừa nhận chuyển một số tài liệu cho phía Mỹ.

Nhà Trắng hôm qua (7/7) tiếp tục từ chối đưa ra bình luận về vụ Đức bắt giữ một nhân viên thuộc Cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND) vì bị nghi làm gián điệp cho Mỹ.
Điện thoại di động của nữ Thủ tướng Đức Merkel đã được mã hóa nhưng vẫn bị NSA xâm nhập (ảnh: Ibtimes) 

Lý giải về điều này, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ cho biết: “Chúng tôi biết một công dân Đức đã bị bắt giữ và có những cáo buộc rằng ông ấy làm việc cho cơ quan tình báo Mỹ. Lý do tôi không bình luận về vụ việc này là vì vụ việc đang được phía Đức điều tra. Tôi không muốn nói gì trước khi có kết quả điều tra và cũng không muốn can thiệp vào quá trình điều tra”.
Ông Earnest nhấn mạnh quan hệ “đối tác gần gũi” giữa Đức và Mỹ, đồng thời khẳng định Nhà Trắng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ của thủ tướng Angela Merkel nhằm giải quyết vấn đề.
Theo nguồn tin tình báo và chính trị tại Đức, người đàn ông bị bắt giữ đã thừa nhận chuyển một số tài liệu cho phía Mỹ.
Vụ việc mới này đang có nguy cơ đẩy quan hệ đồng minh Mỹ - Đức thêm căng thẳng, sau tiết lộ hồi năm ngoái của Edward Snowden về chương trình nghe lén quy mô lớn của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nhắm vào Đức, trong đó có việc nghe lén điện thoại thủ tướng Đức Merkel.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn