Mỹ rút khỏi dự án cảnh báo tên lửa châu Âu

Thế giớiThứ Sáu, 17/06/2011 07:31:00 +07:00

(VTC News) – Mới đây, Mỹ tuyên bố sẽ rút lui khỏi các kế hoạch triển khai xây dựng trung tâm cảnh báo tên lửa sớm thuộc hệ thống phòng thủ tại Châu Âu.

(VTC News) – Hãng tin CTK của Cộng hoà Séc dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Alexandr Vondra hôm 15/6 về việc Mỹ rút khỏi các kế hoạch triển khai xây dựng trung tâm cảnh báo tên lửa sớm nằm trong hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu trên lãnh thổ Cộng hoà Séc.

Sau một cuộc họp gần đây với các quan chức Mỹ về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hoà Séc, ông William Linn cũng cho biết: “Cộng hoà Séc sẽ tìm kiếm đối tác khác để tiếp tục dự án”.

Mỹ tuyên bố sẽ rút lui khỏi các kế hoạch triển khai xây dựng trung tâm cảnh báo tên lửa sớm thuộc hệ thống phòng thủ tại Châu Âu trên lãnh thổ của CH Séc

Trước đây, khi còn đương nhiệm, cựu Tổng thống Mỹ George Bush đã khởi xướng kế hoạch xây dựng một hệ thống phát hiện tên lửa bằng rada. Tuy nhiên, kế hoạch này của ông Bush đã hoàn toàn đổ bể vào năm 2009 khi người kế nhiệm - Tổng thống Barack Obama quyết định thay thế bằng dự án xây dựng một trung tâm cảnh báo tên lửa sớm.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Vondra cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc Cộng hoà Séc không cần tới "bất cứ sự an ủi nào" từ phía Mỹ khi chính quyền Washington quyết định rút lui khỏi các dự án đã thoả thuận.

Trong khi đó, Nga kiên quyết phản đối kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ gần khu vực biên giới nước này, đồng thời cũng tuyên b sẽ sẵn sàng sử dụng các biện pháp “răn đe” đối với Mỹ nếu cần thiết.

Trước phản ứng mạnh mẽ từMatxcơva, Mỹ đã buộc phải cung cấp những chứng cứ hợp pháp bảo đảm các hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ triển khai sẽ không nhằm vào Nga.

Bích Hảo(theo RIANovosti)

Bình luận
vtcnews.vn