Mỹ nữ Việt điều hành tập đoàn nghìn tỷ

Kinh tếThứ Sáu, 19/10/2012 09:00:00 +07:00

Công ty do những vị nữ doanh nhân này điều hành đều có vốn chủ sở hữu và tổng tài sản trên 1.000 tỷ đồng, trong đó người trẻ nhất sinh năm 1981.

Bà Mai Kiều Liên sinh năm 1953, tốt nghiệp đại học ở Nga. Hiện tại, bà đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam. Đầu năm, vị chủ tịch Vinamilk còn được tạp chí Mỹ Forbes bình chọn là một trong 50 nữ CEO quyền lực.

Bà Mai Kiều Liên sinh năm 1953, tốt nghiệp đại học ở Nga. Hiện tại, bà đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam. Đầu năm, vị chủ tịch Vinamilk còn được tạp chí Mỹ Forbes bình chọn là một trong 50 nữ CEO quyền lực.

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, nguyên quán Phú Yên. Bà là người thành lập và điều hành Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) với tổng tài sản tính tới hết quý II trên 5.000 tỷ đồng. (Theo Vnexpress)

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, nguyên quán Phú Yên. Bà là người thành lập và điều hành Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) với tổng tài sản tính tới hết quý II trên 5.000 tỷ đồng. (Theo Vnexpress)

Bà Huỳnh Bích Ngọc sinh năm 1962, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Thành Thành Công. Đồng thời, bà Ngọc cũng là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal - mã: SCR) (Theo Vnexpress)

Bà Huỳnh Bích Ngọc sinh năm 1962, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Thành Thành Công. Đồng thời, bà Ngọc cũng là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal - mã: SCR) (Theo Vnexpress)

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Vàng bạc đá quý Phú Nhuận(Theo Vnexpress)

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Vàng bạc đá quý Phú Nhuận(Theo Vnexpress)

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm sinh năm 1958, nguyên quán Nghệ An. Năm 2007, bà Lâm giữ chức Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt. (Theo Vnexpress)

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm sinh năm 1958, nguyên quán Nghệ An. Năm 2007, bà Lâm giữ chức Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt. (Theo Vnexpress)

Chu Thị Thanh Hà - Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT (Theo Vnexpress)

Chu Thị Thanh Hà - Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT (Theo Vnexpress)

Bà Chu Thị Bình - Phó tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú (Theo Vnexpress)

Bà Chu Thị Bình - Phó tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú (Theo Vnexpress)

Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Bourbon Tây Ninh. Ức My là nữ tướng trẻ nhất danh sách, chị sinh năm 1981 trong gia đình có truyền thống kinh doanh.(Theo Vnexpress)

Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Bourbon Tây Ninh. Ức My là nữ tướng trẻ nhất danh sách, chị sinh năm 1981 trong gia đình có truyền thống kinh doanh.(Theo Vnexpress)

Bà Phạm Thị Việt Nga - Chủ tịch HĐQT Dược Hậu Giang. Bà Việt Nga sinh năm 1951, nguyên quán Cần Thơ, hiện điều hành Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) trên cương vị Chủ tịch HĐQT. (Theo Vnexpress)

Bà Phạm Thị Việt Nga - Chủ tịch HĐQT Dược Hậu Giang. Bà Việt Nga sinh năm 1951, nguyên quán Cần Thơ, hiện điều hành Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) trên cương vị Chủ tịch HĐQT. (Theo Vnexpress)

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh sinh năm 1952, nguyên quán Tây Ninh, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE (REE).  (Theo Vnexpress)

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh sinh năm 1952, nguyên quán Tây Ninh, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE (REE). (Theo Vnexpress)

Bà Trương Thị Lệ Khanh sinh năm 1961, nguyên quán An Giang. Bà Khanh hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC), với tỷ lệ nắm giữ 50,86% cổ phần, tương đương gần 23,4 triệu cổ phiếu VHC. (Theo Vnexpress)

Bà Trương Thị Lệ Khanh sinh năm 1961, nguyên quán An Giang. Bà Khanh hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC), với tỷ lệ nắm giữ 50,86% cổ phần, tương đương gần 23,4 triệu cổ phiếu VHC. (Theo Vnexpress)

Bình luận
vtcnews.vn