Mỹ muốn đạt được thỏa thuận về hợp tác tên lửa với Nga

Thế giớiThứ Tư, 13/05/2015 05:21:00 +07:00

Washington muốn đạt được thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa với Moscow trong vài năm tới.

Washington muốn đạt được thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa với Moscow trong vài năm tới.

Theo Sputnik News, thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao My phụ trách về Vũ khí và An ninh Quốc tế Rose Gottemoeller đưa ra trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tờ Kommersant của Nga ngày 13/5.
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ đặt tại Ba Lan
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ đặt tại Ba Lan 
“Liên quan đến câu hỏi liệu Nga và Mỹ có đạt được một thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa hay không, tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể làm được điều này”, ông Gottemoeller nói.

Trước đó, năm 2002, Mỹ đã đơn phương tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) mà nước này đã ký với Liên Xô năm 1972, trong đó giới hạn số lượng tên lửa đạn đạo và vị trí đặt các loại tên lửa đạn đạo này ở cả 2 nước.

Tên lửa S-400 của Nga

Sau đó, Washington đã liên tục mở rộng quy mô và số lượng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Trung và Đông Âu.

Moscow coi hành động này của Mỹ là mối đe dọa đến an ninh của Nga và cảnh bảo rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ gây bất ổn an ninh trong khu vực.

Năm 2014, Mỹ và NATO đã tạm dừng đối thoại với Nga về việc thiết lập lá chắn tên lửa tại châu Âu sau cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn