Mỹ lo ngại sau khi Iran thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân

Thế giớiThứ Bảy, 17/10/2015 06:34:00 +07:00

Mỹ bày tỏ lo ngại về các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Iran.

Mỹ bày tỏ lo ngại về các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Iran.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power trong một tuyên bố nhấn mạnh, sau khi xem xét các thông tin, Mỹ có thể xác nhận việc Iran phóng tên lửa đạn đạo tầm trung hôm mùng 10/10 vừa qua vốn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Điều này vi phạm nghị quyết 1292 của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.
Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad
Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad 
Iran  trước đó thông báo đã thử thành công một tên lửa đạn đạo được dẫn đường chính xác do nước này tự chế tạo. Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết, tên lửa I-mad có thể phá hủy mục tiêu với độ chính xác cao.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Pháp mới đây cũng khẳng định, vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và gửi đi những tín hiệu “ đáng lo ngại” tới cộng đồng quốc tế.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn