Mỹ dựng lá chắn tên lửa gần Nga

Thế giớiThứ Hai, 28/10/2013 07:52:00 +07:00

Đại sứ quán Mỹ tại Bucharest cho biết Washington đã bắt đầu xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại Romania.

Nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Bucharest cho biết Washington đã bắt đầu xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại Romania. 

Đây là một phần trong tổng thể hệ thống NMD của Mỹ ở châu Âu vốn bị Nga kịch liệt phản đối trong nhiều năm qua.
Tên lửa đánh chặn của Mỹ 

Trước đó, Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ George Little cho biết, tổng chi phí xây dựng phần ở Romania là 134 triệu USD với thời gian dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2015.
Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 về phần xây dựng, trong giai đoạn hai, Mỹ sẽ triển khai một khẩu đội tên lửa đánh chặn tới một căn cứ của lực lượng không quân quốc gia Romania ở Deveselu.
Matxcơva nhiều lần phản đối kế hoạch thiết lập NMD của Mỹ ở châu Âu, cho rằng hệ thống này sẽ làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân và đe dọa an ninh của Nga.
Tuy nhiên, bất chấp những quan ngại của Matxcơva, Washington vẫn quyết tâm đẩy mạnh triển khai các cấu phần hợp thành trong hệ thống lá chắn tên lửa, với lý do để ngăn chặn các đe dọa tên lửa tiềm tàng từ bên ngoài châu Âu. 
Hiện tại, Mỹ đang triển khai các phần việc tại Romania và Ba Lan.

Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn