Mỹ công bố lộ trình mua 680 máy bay tiêm kích F-35

Thế giớiThứ Tư, 16/03/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ công bố lộ trình triển khai dự án mua 680 máy bay tiêm kích Lockheed Martin F-35 Lightning II cho Hải quân và lính thủy đánh bộ.

(VTC News) – Defense News ngày 15/3 đưa tin, Mỹ công bố lộ trình triển khai dự án mua 680 máy bay tiêm kích Lockheed Martin F-35 Lightning II cho Hải quân và lính thủy đánh bộ. 

Theo kế hoạch của Lầu Năm Góc, phi đội máy bay tiêm kích trên boong đầu tiên F-35C dành cho Hải quân sẽ được hình thành vào tháng 12 năm 2015 và cho lính thủy đánh bộ vào năm cuối năm 2016.

 

Trong tổng số 680 máy bay tiêm kích F-35, Mỹ dự định sẽ trang bị cho Hải quân khoảng 260 chiếc F-35C, 420 chiếc bao gồm 80 chiếc F-35C và 340 chiếc F-35B có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng cho lực lượng lính thủy đánh bộ.

Đặc biệt, số máy bay tiêm kích F-35B có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng sẽ không được sử dụng và biên chế trên tàu sân bay mà chỉ có máy bay tiêm kích F-35C trang bị cho lính thủy đánh bộ mới biên chế trên tàu sân bay.

Dự kiến, lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ sẽ thành lập 5 phi đội máy bay tiêm kích F-35C trong khi trước đó dự định chỉ thành lập 3 phi đội. Quyết định tăng số lượng phi đội lính thủy đánh bộ trang bị F-35C đã được đưa ra sau khi từ bỏ kế hoạch sử dụng F-35B cho tàu sân bay để chuyển sang biên chế trên tàu đổ bộ và một số căn cứ hải quân của Mỹ.

Nhìn chung, tổng quan đến năm 2025, trong biên chế của mỗi cụm không quân trên tàu sân bay của Mỹ sẽ có khoảng 2 phi đội máy bay tiêm kích Boeing F/A-18 Super Hornet và 2 phi đội F-35C.

Theo tiết lộ của một quan chức cao cấp trong Hải quân Mỹ với Defense News, trong tương lai Mỹ không định chuyển sang sử dụng hoàn toàn F-35 mà sẽ sử dụng đồng thời cả F-35 lẫn máy bay tiêm kích thế hệ thứ 6 đang tiến hành nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm để thay thế cho máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet.

Tất cả số máy bay tiêm kích F-35 mà Mỹ dự định mua cho Hải quân và lính thủy đánh bộ tới năm 2023 sẽ được sử dụng để thay thế cho số máy bay cũ hiện vẫn còn trong biên chế của 19 phi đội.

Trong giai đoạn này, Mỹ sẽ tiến hành thanh lý và loại bỏ 12 phi đội trong tổng số 261 máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet và 7 phi đội từ 145 máy bay tiêm kích AV-8B Harrier.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)
Bình luận
vtcnews.vn