Mỹ chi thêm hàng chục triệu USD cho lớp tàu ngầm hạt nhân mới

Thế giớiThứ Tư, 10/02/2016 12:30:00 +07:00

Hải quân Mỹ vừa ký thêm hợp đồng trị giá 23,6 triệu USD với công ty quốc phòng General Dynamics nhằm phát triển lớp tàu ngầm hạt nhân mới thay thế lớp Ohio.

(VTC News) - Hải quân Mỹ vừa ký thêm hợp đồng trị giá 23,6 triệu USD với công ty quốc phòng General Dynamics nhằm phát triển lớp tàu ngầm hạt nhân mới thay thế lớp Ohio.

Dự án này bắt đầu từ tháng 12/2012, hợp đồng trị giá 1,85 tỷ USD được ký giữa Hải quân Mỹ với General Dynamics để nghiên cứu và phát triển thế hệ tàu ngầm mới mang tên lửa đạn đạo.
Tàu ngầm Mỹ
Tàu ngầm Mỹ 
Dự kiến, quá trình xây dựng sẽ bắt đầu vào năm 2021 với tổng giá trị của dự án lên đến 2.5 tỷ USD.

Lớp tàu ngầm mới này sẽ thay thế cho lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Ohio đang phục vụ trong Hải quân Mỹ hiện nay.

Theo kế hoạch của General Dynamics, chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được xây dựng năm 2021 và đưa vào phục vụ năm 2031.

Tùng Đinh (theo Sputnik)
Bình luận