Mỹ chi 8 tỷ USD xây 2 nhà máy điện hạt nhân mới

Thế giớiThứ Tư, 17/02/2010 12:59:00 +07:00

(VTC News) – Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/2 chính thức tuyên bố sẽ chi gần 8 tỷ USD để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới trên lãnh thổ của Mỹ.

(VTC News) – Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/2 chính thức tuyên bố sẽ chi gần 8 tỷ USD để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới trên lãnh thổ của Mỹ.

 

Theo đó, việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại hạt Burke bang George (Mỹ) mới loại AP1000 công suất 1.100 MW/nhà máy chỉ là bước đầu tiên trong chiến dịch quy mô lớn của chính quyền Obama nhằm phát triển công nghệ năng lượng “sạch và an toàn”.

 

Mục đích chính của chiến dịch lớn này nhằm giảm thiểu sự lệ thuộc của hệ thống năng lượng Mỹ vào nguồn năng lượng từ các nhà cung cấp nước ngoài. Đồng thời việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới còn là một phần trong chiến lược giảm thiểu lượng khí thải độc hại vào khí quyển của Tổng thống Obama.

 

Mỹ sẽ chi gần 8 tỷ USD để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới. 
Theo Tổng thống Obama, cùng với việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới này Mỹ sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân xây dựng.

Còn nhớ, công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ đã từng bị tạm hoãn vào năm 1980 vì lý do giá thành xây dựng quá cao, an ninh năng lượng hạt nhân, sự ảnh hưởng tới dân chúng vùng xây dựng nhà máy và sự phản kháng của giới kinh tế học.

 

Theo thông tin từ Nhà Trắng, hiện nay trên thế giới có khoảng 56 lò phản ứng hạt nhân nguyên tử, trong đó có 21 lò ở Trung Quốc, 6 lò ở Hàn Quốc và 5 ở Ấn Độ.

 

Cần nhấn mạnh rằng, trong chuyến thăm mới đây của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới Washington vào tháng 11/2009, hai bên đã tiến hành ký kết Hiệp ước về xây dựng trong lĩnh vực hạt nhân. Theo đó, Mỹ sẽ truyền cho Ấn Độ những kinh nghiệm mới nhất của mình trong lĩnh vực năng lượng hạt nhânl; đổi lại, các công ty của Mỹ trong vòng 30 năm tới sẽ xây dựng ở Ấn Độ 10 nhà máy điện hạt nhân với tổng trị giá 150 tỷ USD.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn