Mỹ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

Thế giớiThứ Tư, 28/10/2015 03:53:00 +07:00

Mỹ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đồng thời tăng cường hỗ trợ cho lực lượng đối lập mà Mỹ cho là ôn hòa ở Syria.

Mỹ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đồng thời tăng cường hỗ trợ cho lực lượng đối lập mà Mỹ cho là ôn hòa ở Syria.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tuyên bố nước này sẽ đẩy mạnh các cuộc không kích và có thể tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp trên bộ nhằm vào IS ở cả Iraq và Syria
Lực lượng binh sỹ Mỹ
Lực lượng binh sỹ Mỹ 
Chiến dịch của liên quân sẽ tập trung chủ yếu ở thành phố Raqqa ở miền Bắc Syria, nơi IS tuyên bố là "thủ đô" của nhà nước tự xưng. 
Ông khẳng định Washington sẵn sàng tăng cường hỗ trợ các lực lượng sở tại hiện đang giao tranh với IS ở Iraq và Syria.
Cũng tại phiên điều trần, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết đang cân nhắc đề xuất điều thêm nhân sự làm nhiệm vụ cố vấn cho các lực lượng Iraq nhằm đẩy mạnh nỗ lực chống IS.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã có cuộc họp kín với các thành viên thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ để bàn về vấn đề này.
Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được công bố trong bối cảnh Washington đang ráo riết đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.
Trước đó, ngày 23/10, ông Carter thông báo Mỹ sẽ tiến hành thêm các cuộc đột kích nhằm vào IS, tương tự như chiến dịch giải cứu 70 con tin đã bị IS bắt giữ ở miền Bắc Iraq. 
Cùng ngày này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bổ nhiệm ông Brett McGurk làm đặc phái viên, điều phối chiến dịch của liên minh do Mỹ chỉ huy nhằm đánh bại IS, kế nhiệm tướng John Allen chuẩn bị nghỉ hưu.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn