Mượn tiền không được, nghịch tử đánh mẹ, chém em trọng thương

Pháp luậtThứ Sáu, 25/12/2015 09:00:00 +07:00

Mượn tiền mẹ không được, Nhật tự ý mang xe máy của gia đình đi cầm lấy tiền ăn chơi còn đuổi đánh mẹ, chém em trai trọng thương.

Mượn tiền mẹ không được, Nhật tự ý mang xe máy của gia đình đi cầm lấy tiền ăn chơi còn đuổi đánh mẹ, chém em trai trọng thương.

Ngày 24/12, TAND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã tuyên phạt Lê Quốc Nhật (24 tuổi, trú tại thôn Ngọc Tú, Tam Dân, Phú Ninh) 12 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”

Theo cáo trạng, Nhật đua đòi bạn bè, ăn chơi sa đọa và được gia đình đưa đi cai nghiện và giáo dục giáo dưỡng gần 2 năm, nhưng khi khi trở về vẫn chứng nào tật nấy.
Bị cáo Lê Quốc Nhật cuối đầu nhận tội trước tòa.
Bị cáo Lê Quốc Nhật cuối đầu nhận tội trước tòa. 
Vào ngày 23/8/2015, Nhật hỏi mượn tiền của mẹ là bà Nguyễn Thị Hóa (50 tuổi) nhưng bà Hóa không cho. Sau đó, Nhật tự ý lấy xe máy của gia đình đi cầm cố, để ăn chơi.

Nhật về lại nhà, bà Hóa hay chuyện, trong cơn tức giận đã ném chiếc gối ngủ vào người Nhật. Bực tức, Nhật lao vào đánh mẹ, khiến bà Hóa thương tích trên vùng má trái.

Thấy anh trai đánh mẹ, Lê Quốc Ý (em trai Nhật) cầm cây lao vào đánh Nhật với mục đích can ngăn, liền bị Nhật lấy dao chém trọng thương ở tay trái. Bị thương, Ý bỏ chạy, riêng bà Hóa bỏ chạy qua nhà hàng xóm trốn vẫn bị Nhật đuổi theo đánh thêm một trận nữa.

Được hàng xóm can ngăn, bà Hóa được đưa đi cấp cứu. Riêng Nhật bị công an bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa Nhật khai nhận hành vi đánh mẹ, chém em của mình. TAND huyện Phú Ninh tuyên phạt Nhật 12 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Nhiều người dân dự khán phiên xử lưu động cho rằng, mức án trên là quá nhẹ so với hành vi phạm phạm tội của Nhật, trong khi Nhật vừa từ trại giáo dưỡng trở về nhưng không tu chí lại làm điều sai trái

Video: Khởi tố nghịch tử giết mẹ bỏ xác vào túi nilon  

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn