Muôn mặt Miura trong trận thua U23 Thái Lan

Thể thaoThứ Năm, 11/06/2015 07:48:00 +07:00

HLV Miura không thể che giấu tâm trạng của mình khi đứng nhìn các học trò bị người Thái lấn lướt và đánh bại.

HLV Miura đứng lặng ở cabin huấn luyện khi U23 Thái Lan dẫn U23 Việt Nam 2-0 cùng thế trận tấn công bế tắc của các học trò.

HLV Miura đứng lặng ở cabin huấn luyện khi U23 Thái Lan dẫn U23 Việt Nam 2-0 cùng thế trận tấn công bế tắc của các học trò.

Ông liên tục uống nước và tỏ rõ sự không hài lòng với thế trận trên sân.

Ông liên tục uống nước và tỏ rõ sự không hài lòng với thế trận trên sân.

Thời điểm ông quyết định tung Công Phượng vào sân để thay đổi tình thế cũng là thời điểm U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ 3. Hy vọng của ông bị dập tắt.

Thời điểm ông quyết định tung Công Phượng vào sân để thay đổi tình thế cũng là thời điểm U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ 3. Hy vọng của ông bị dập tắt.

Trong phòng họp báo sau đó, HLV Miura thừa nhận ông không hài lòng với cách chơi của các học trò trong hiệp 1.

Trong phòng họp báo sau đó, HLV Miura thừa nhận ông không hài lòng với cách chơi của các học trò trong hiệp 1.

Ông cũng khẳng định, trước khi trận đấu diễn ra, ông không biết được U23 Thái Lan đá thế nào. Giờ thì tất cả đã rõ.

Ông cũng khẳng định, trước khi trận đấu diễn ra, ông không biết được U23 Thái Lan đá thế nào. Giờ thì tất cả đã rõ.

Ở quê nhà, HLV Lê Thụy Hải đặt dấu hỏi về chiến thuật của Miura.

Ở quê nhà, HLV Lê Thụy Hải đặt dấu hỏi về chiến thuật của Miura.

'Qua 5 trận, phải nói thật là ông Miura không có một đội hình ổn định mà xếp những con người đang có vào những vị trí khác nhau'- Ông Lê Thụy Hải nói.

'Qua 5 trận, phải nói thật là ông Miura không có một đội hình ổn định mà xếp những con người đang có vào những vị trí khác nhau'- Ông Lê Thụy Hải nói.

'Chiến thuật của những trận đầu tiên là 4-4-2 hoặc 4-1-4-1 còn trong trận đấu với U23 Thái Lan, ông Miura cho đội U23 Việt Nam đá 5-4-1, mọi người đều thấy rất rõ.

'Chiến thuật của những trận đầu tiên là 4-4-2 hoặc 4-1-4-1 còn trong trận đấu với U23 Thái Lan, ông Miura cho đội U23 Việt Nam đá 5-4-1, mọi người đều thấy rất rõ.

Ba trung vệ của U23 Việt Nam trận này là Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Mạnh Hùng, còn Thanh Hiền một bên cánh và Đức Huy một bên, sau đó, Đức Huy đảo vị trí cho Thanh Hiền.

Ba trung vệ của U23 Việt Nam trận này là Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Mạnh Hùng, còn Thanh Hiền một bên cánh và Đức Huy một bên, sau đó, Đức Huy đảo vị trí cho Thanh Hiền.

Nhưng cầu thủ Việt Nam chưa giỏi đến mức mà vị trí nào cũng đá được. Trận gặp U23 Thái Lan ông Miura thay đổi quá nhiều ở các vị trí.

Nhưng cầu thủ Việt Nam chưa giỏi đến mức mà vị trí nào cũng đá được. Trận gặp U23 Thái Lan ông Miura thay đổi quá nhiều ở các vị trí.

Rõ ràng qua 5 trận đấu, ông Miura và đội chưa cho thấy chiến thuật nào cụ thể. 4 trận trước, đội U23 thắng, ông Miura nói gì cũng được giờ thua ông ấy sẽ phát biểu khác đi.

Rõ ràng qua 5 trận đấu, ông Miura và đội chưa cho thấy chiến thuật nào cụ thể. 4 trận trước, đội U23 thắng, ông Miura nói gì cũng được giờ thua ông ấy sẽ phát biểu khác đi.

U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan 1-3 là bình thường, không có gì bất ngờ, thậm chí tôi nghĩ còn có thể thua nhiều hơn, nên như thế là may mắn rồi' - Ông Lê Thuỵ Hải cho biết thêm.

U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan 1-3 là bình thường, không có gì bất ngờ, thậm chí tôi nghĩ còn có thể thua nhiều hơn, nên như thế là may mắn rồi' - Ông Lê Thuỵ Hải cho biết thêm.

Thua U23 Thái Lan nhưng HLV Miura vẫn lạc quan về tấm vé vào chung kết.

Thua U23 Thái Lan nhưng HLV Miura vẫn lạc quan về tấm vé vào chung kết.

Và khi ấy nếu gặp lại U23 Thái Lan, ông có thể ngẩng mặt cười tươi? (Hà Thành)

Và khi ấy nếu gặp lại U23 Thái Lan, ông có thể ngẩng mặt cười tươi? (Hà Thành)

Bình luận
vtcnews.vn