Mùng 3 Tết, 102 người thương vong bởi tai nạn giao thông

Thời sựThứ Năm, 11/02/2016 08:01:00 +07:00

102 người thương vong do tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 Tết Bính Thân.

(VTC News) - 102 người thương vong do tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 Tết Bính Thân.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, ngày10/2 (tức mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 57 vụ, làm chết 37 người, làm 65 bị thương. 

Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trước đó vào ngày 9/2 (mùng 2 Tết) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Chương Mỹ, Hà Nội khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 9/2 tại km 29+100 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô tải mang BKS 29S - 3725 chưa rõ người điều khiển với 3 xe máy đi chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn ở Chường Mỹ ngày mùng 2 Tết 

Ba xe máy gặp nạn đều chở theo trẻ nhỏ. Hậu quả làm 3 người tử vong trong đó có cháu Bùi Thị Dương (SN 2008) và Bùi Thị Thủy (2015). Cả hai cháu nhỏ đều ngồi trên xe do bố là Bùi Đắc Sơn (tử vong) điều khiển.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay, gia đình anh Sơn đang trên đường đi chúc Tết thì gặp nạn.

Sau khi vụ TNGT xảy ra, PC67 Hà Nội đã phối hợp cùng PC45 Hà Nội, Công an huyện Chương Mỹ, VKSND huyện Chương Mỹ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Về công tác xử lý vi phạm, trong ngày mùng 3 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã tập trung xử lý 1.438 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 258,778 triệu đồng. 

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ toàn quốc đã tập trung xử lý 04 trường hợp, nộp kho bạc 2,78 triệu đồng.

Cũng trong ngày mùng 3 Tết, đã có 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Nội dung các cuộc gọi phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé và tình hình trật tự an toàn giao thông tại một số khu vực; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.

Hà Minh

Bình luận
vtcnews.vn