Mục kích hoạt động trên tàu chiến hiện đại nhất Việt Nam

Thời sựThứ Năm, 06/11/2014 08:04:00 +07:00

Tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) là 2 tàu chiến hiện đại nhất Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay. (Theo Kiến thức)

Nhằm hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc XHCN, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đưa vào hoạt động 2 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại bậc nhất khu vực là Đinh Tiên Hoàng (số hiệu HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012). Đây là 2 con tàu thuộc Project 11661 Gepard-3.9, được thiết kế hiện đại, có khả năng tàng hình, có thể theo dõi, tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm; đồng thời phòng không, hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế một cách độc lập hoặc tác c

Nhằm hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc XHCN, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đưa vào hoạt động 2 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại bậc nhất khu vực là Đinh Tiên Hoàng (số hiệu HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012). Đây là 2 con tàu thuộc Project 11661 Gepard-3.9, được thiết kế hiện đại, có khả năng tàng hình, có thể theo dõi, tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm; đồng thời phòng không, hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế một cách độc lập hoặc tác c

Tàu có chiều dài 102 m, rộng 13,7m, lượng dãn nước toàn phần khoảng 2.100 tấn, tốc độ 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động khoảng 5.000 hải lý, thời gian chạy liên tục trên biển 20 ngày đêm, có thể chịu được sóng gió cấp 10-12.

Tàu có chiều dài 102 m, rộng 13,7m, lượng dãn nước toàn phần khoảng 2.100 tấn, tốc độ 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động khoảng 5.000 hải lý, thời gian chạy liên tục trên biển 20 ngày đêm, có thể chịu được sóng gió cấp 10-12.

Trong ảnh, các thủy thủ chào cờ vào sáng thứ hai hằng tuần.

Trong ảnh, các thủy thủ chào cờ vào sáng thứ hai hằng tuần.

Cờ Tổ quốc tung bay trên cột buồm tàu hộ vệ tên lửa.

Cờ Tổ quốc tung bay trên cột buồm tàu hộ vệ tên lửa.

Trên tàu được trang bị hệ thống phòng vệ, tấn công rất hiện đại như tên lửa diệt hạm Uran-E (tầm bắn 130km, tổng cộng 8 quả); pháo hạm đa năng AK-176; tổ hợp pháo - tên lửa phòng không đa năng Palma tốc độ bắn 10.000 phát/phút với tầm bắn 8.000m; 2 bệ pháo phòng không cao tốc AK-630; ngư lôi 533mm…

Trên tàu được trang bị hệ thống phòng vệ, tấn công rất hiện đại như tên lửa diệt hạm Uran-E (tầm bắn 130km, tổng cộng 8 quả); pháo hạm đa năng AK-176; tổ hợp pháo - tên lửa phòng không đa năng Palma tốc độ bắn 10.000 phát/phút với tầm bắn 8.000m; 2 bệ pháo phòng không cao tốc AK-630; ngư lôi 533mm…

Trong ảnh là hải pháo chủ lực trên 2 tàu hộ vệ Gepard 3.9 – AK-176, có tốc độ bắn 60-120 phát/phút, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, ven bờ với tầm bắn 15km.

Trong ảnh là hải pháo chủ lực trên 2 tàu hộ vệ Gepard 3.9 – AK-176, có tốc độ bắn 60-120 phát/phút, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, ven bờ với tầm bắn 15km.

Đặc biệt, pháo AK-176 cũng có khả năng hạ mục tiêu trên không với độ cao tới 11,5km.

Đặc biệt, pháo AK-176 cũng có khả năng hạ mục tiêu trên không với độ cao tới 11,5km.

Hiện nay, nhờ tích cực và chủ động học ngoại ngữ, tin học, các thủy thủ trên hai tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ đã tổ chức huấn luyện, khai thác, quản lý đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ SSCĐ.

Hiện nay, nhờ tích cực và chủ động học ngoại ngữ, tin học, các thủy thủ trên hai tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ đã tổ chức huấn luyện, khai thác, quản lý đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ SSCĐ.

Thủy thủ tàu huấn luyện sử dụng đại liên 14,5mm.

Thủy thủ tàu huấn luyện sử dụng đại liên 14,5mm.

Hai bệ pháo phòng không cao tốc AK-630 được bố trí ở đuôi tàu, gần bãi đáp cho trực thăng chống ngầm Ka-28. Loại pháo này có 6 nòng cỡ 30mm, tốc độ bắn đến 5.000 phát/phút, hữu hiệu trong chống mục tiêu bay thấp, tốc độ cao như tên lửa hành trình.

Hai bệ pháo phòng không cao tốc AK-630 được bố trí ở đuôi tàu, gần bãi đáp cho trực thăng chống ngầm Ka-28. Loại pháo này có 6 nòng cỡ 30mm, tốc độ bắn đến 5.000 phát/phút, hữu hiệu trong chống mục tiêu bay thấp, tốc độ cao như tên lửa hành trình.

Trong huấn luyện, tàu HQ-012 đã độc lập thử tên lửa chống hạm Kh- 35, tổ chức huấn luyện đường dài, huấn luyện phối hợp với không quân hạ - cất cánh máy bay lên thẳng săn ngầm K28… Các nhiệm vụ này đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Trong huấn luyện, tàu HQ-012 đã độc lập thử tên lửa chống hạm Kh- 35, tổ chức huấn luyện đường dài, huấn luyện phối hợp với không quân hạ - cất cánh máy bay lên thẳng săn ngầm K28… Các nhiệm vụ này đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Trong ảnh, kíp chiến đấu tàu hộ vệ huấn luyện sử dụng tên lửa Kh-35 tấn công tàu địch. Trong ảnh, ra đa quét và bám sát mục tiêu trên biển.

Trong ảnh, kíp chiến đấu tàu hộ vệ huấn luyện sử dụng tên lửa Kh-35 tấn công tàu địch. Trong ảnh, ra đa quét và bám sát mục tiêu trên biển.

Nạp thông số kỹ thuật cho tên lửa.

Nạp thông số kỹ thuật cho tên lửa.

Nhấn nút, tiêu diệt mục tiêu trên biển.

Nhấn nút, tiêu diệt mục tiêu trên biển.

Bình luận
vtcnews.vn