Mục kích cuộc hành quân lớn của Sư đoàn 312

Thời sựThứ Bảy, 20/09/2014 09:18:00 +07:00

Cùng xem các chiến sĩ Sư đoàn 312 hành quân vượt mưa rừng, đồi núi hiểm trở tới khu vực diễn tập thực binh. (Theo Kiến thức)

Mới đây, Sư đoàn Bộ binh 312 (Quân đoàn 1) tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu, một bên hai cấp trên bản đồ và có một phần thực binh. Cuộc diễn tập kéo dài và qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong diễn tập, Sư đoàn 312 có sử dụng lực lượng trung đoàn BB có chi viện hỏa lực chi viện để đánh trả lực lượng của đối phương. Tuy nhiên, để đến được vị trí tác chiến, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 312 phải tổ chức hành quân như trong điều kiện chiến đấu thật.

Mới đây, Sư đoàn Bộ binh 312 (Quân đoàn 1) tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu, một bên hai cấp trên bản đồ và có một phần thực binh. Cuộc diễn tập kéo dài và qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong diễn tập, Sư đoàn 312 có sử dụng lực lượng trung đoàn BB có chi viện hỏa lực chi viện để đánh trả lực lượng của đối phương. Tuy nhiên, để đến được vị trí tác chiến, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 312 phải tổ chức hành quân như trong điều kiện chiến đấu thật.

Hành quân xa mang vác nặng là một trong những phương thức hoạt động cơ bản và chủ yếu của bộ đội, nhất là các đơn vị bộ binh. Hành quân xa mang vác nặng cũng là một phương pháp để rèn luyện ý chí, sức khỏe, tinh thần chiến đấu và bản lĩnh của bộ đội. Trong ảnh, các chiến sĩ chuẩn bị kĩ lương quân tư trang trước giờ lên đường.

Hành quân xa mang vác nặng là một trong những phương thức hoạt động cơ bản và chủ yếu của bộ đội, nhất là các đơn vị bộ binh. Hành quân xa mang vác nặng cũng là một phương pháp để rèn luyện ý chí, sức khỏe, tinh thần chiến đấu và bản lĩnh của bộ đội. Trong ảnh, các chiến sĩ chuẩn bị kĩ lương quân tư trang trước giờ lên đường.

    Do hoạt động quân sự đòi hỏi yếu tố bí mật, bất ngờ, nên trong tác chiến, mỗi lần di chuyển quân cấp tiểu đoàn, trung đoàn… đòi hỏi người chỉ huy phải có công tác chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo, hiệp đồng chặt và tổ chức thực hiện hết sức khẩn trương. Càng di chuyển với đội hình lớn thì dấu hiệu lộ càng tăng.

Do hoạt động quân sự đòi hỏi yếu tố bí mật, bất ngờ, nên trong tác chiến, mỗi lần di chuyển quân cấp tiểu đoàn, trung đoàn… đòi hỏi người chỉ huy phải có công tác chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo, hiệp đồng chặt và tổ chức thực hiện hết sức khẩn trương. Càng di chuyển với đội hình lớn thì dấu hiệu lộ càng tăng.

Vì vậy, để đạt được mục đích đề ra thì một trong những yêu cầu của hánh quân xa là không để lại dấu vết. Cách thức chủ yếu là tổ chức hành quân trong đêm tối, sương mù, khi trời mưa, vượt qua địa hình hiểm trở, suối sâu, núi cao, xa vị trí đóng quân của địch và vòng tránh sự quan sát, phát hiện của các phương tiện trinh sát đối phương.

Vì vậy, để đạt được mục đích đề ra thì một trong những yêu cầu của hánh quân xa là không để lại dấu vết. Cách thức chủ yếu là tổ chức hành quân trong đêm tối, sương mù, khi trời mưa, vượt qua địa hình hiểm trở, suối sâu, núi cao, xa vị trí đóng quân của địch và vòng tránh sự quan sát, phát hiện của các phương tiện trinh sát đối phương.

Đội hình hành quân trong mưa của Sư đoàn bộ binh 312.

Đội hình hành quân trong mưa của Sư đoàn bộ binh 312.

Chiến sĩ mang vác hòm đạn.

Chiến sĩ mang vác hòm đạn.

Kể cả các khẩu súng không giật DKZ được tháo rời ra các bộ phận để mang vác vượt rừng, núi.

Kể cả các khẩu súng không giật DKZ được tháo rời ra các bộ phận để mang vác vượt rừng, núi.

Dứt mưa, một số đoạn trên đường hành quân bị ngập nước.

Dứt mưa, một số đoạn trên đường hành quân bị ngập nước.

Nhưng điều đó không ngăn được bộ đội cụ Hồ.

Nhưng điều đó không ngăn được bộ đội cụ Hồ.

Đội hình xe cơ giới chở theo các khí tài hành quân.

Đội hình xe cơ giới chở theo các khí tài hành quân.

Bình luận
vtcnews.vn