Mục kích bộ đội Việt Nam triển khai tên lửa S-300PMU1

Thời sựThứ Năm, 18/06/2015 08:00:00 +07:00

Chỉ trong vài phút, toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU1 đã vào trạng thái chiến đấu, sẵn sàng quét sạch địch khỏi bầu trời.

 Đầu những năm 2000, Việt Nam đã nhập khẩu từ Nga hai hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU1 cực kỳ hiện đại. Hiện một trong hai hệ thống này được trang bị cho Trung đoàn 64 (Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ) được thành lập ngày 18/2/2013 trên cơ sở sáp nhập Tiểu đoàn 5, Tiểu đoàn 172 và Tiểu đoàn tên lửa 64. Ảnh: xe khí tài thuộc hệ thống S-300PMU1 rời nhà chứa ra trận địa triển khai chiến đấu.

Đầu những năm 2000, Việt Nam đã nhập khẩu từ Nga hai hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU1 cực kỳ hiện đại. Hiện một trong hai hệ thống này được trang bị cho Trung đoàn 64 (Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ) được thành lập ngày 18/2/2013 trên cơ sở sáp nhập Tiểu đoàn 5, Tiểu đoàn 172 và Tiểu đoàn tên lửa 64. Ảnh: xe khí tài thuộc hệ thống S-300PMU1 rời nhà chứa ra trận địa triển khai chiến đấu.

Xe bệ phóng tự hành đang tiến ra trận địa.

Xe bệ phóng tự hành đang tiến ra trận địa.

 Tiếp sau đó là xe radar điều khiển hỏa lực, radar trinh sát/giám sát. Toàn bộ vũ khí khí tài hệ thống S-300PMU1 đều được đặt trên các xe bánh lốp đem lại khả năng cơ động cao, triển khai/thu hồi nhanh chóng.

Tiếp sau đó là xe radar điều khiển hỏa lực, radar trinh sát/giám sát. Toàn bộ vũ khí khí tài hệ thống S-300PMU1 đều được đặt trên các xe bánh lốp đem lại khả năng cơ động cao, triển khai/thu hồi nhanh chóng.

Trong ảnh, đài radar điều khiển hỏa lực 30N6E – 'trái tim' hệ thống tên lửa S-300PMU1 tới vị trí triển khai chiến đấu.

Trong ảnh, đài radar điều khiển hỏa lực 30N6E – 'trái tim' hệ thống tên lửa S-300PMU1 tới vị trí triển khai chiến đấu.

 Thao tác chuẩn bị chiến đấu cho đài radar diễn ra 'nhanh chóng mặt'.

Thao tác chuẩn bị chiến đấu cho đài radar diễn ra 'nhanh chóng mặt'.

 30N6E là radar mạng pha 3D làm nhiệm vụ theo dõi mục tiêu, dẫn hướng cho tên lửa tấn công mục tiêu. Nó có thể theo dõi đồng thời 100 mục tiêu ở cự ly 300 km, độ cao tối đa 30 km. Ảnh: anten radar 30N6E đang được dựng lên.

30N6E là radar mạng pha 3D làm nhiệm vụ theo dõi mục tiêu, dẫn hướng cho tên lửa tấn công mục tiêu. Nó có thể theo dõi đồng thời 100 mục tiêu ở cự ly 300 km, độ cao tối đa 30 km. Ảnh: anten radar 30N6E đang được dựng lên.

 Bên trong xe điều khiển hệ thống S-300PMU1.

Bên trong xe điều khiển hệ thống S-300PMU1.

 Còn đây là đài radar nhìn vòng 96L6E có khả năng phát hiện 300 mục tiêu cùng lúc, tầm hoạt động 300km.

Còn đây là đài radar nhìn vòng 96L6E có khả năng phát hiện 300 mục tiêu cùng lúc, tầm hoạt động 300km.

Không khí khẩn trương bên trong đài điều khiển.

Không khí khẩn trương bên trong đài điều khiển.

 Xe mang bệ phóng tên lửa S-300PMU1 dựng ống phóng tại vị trí triển khai trận địa. Một hệ thống S-300PMU1 được biên chế 12 xe phóng, mỗi xe lắp 4 đạn tên lửa.

Xe mang bệ phóng tên lửa S-300PMU1 dựng ống phóng tại vị trí triển khai trận địa. Một hệ thống S-300PMU1 được biên chế 12 xe phóng, mỗi xe lắp 4 đạn tên lửa.

 Màn hình hiện sóng đài điều khiển S-300PMU1.

Màn hình hiện sóng đài điều khiển S-300PMU1.

 Hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU1 có khả năng tiêu diệt vật thể bay là máy bay, tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa chiến thuật hiện đại và các mục tiêu bay trên không với tốc độ lên đến 2.800m/giây ở cự ly từ 5-150km, độ cao tối đa đến 27km. Ảnh: hệ thống S-300 của Nga bắn thử nghiệm. - Nguồn: Kiến thức

Hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU1 có khả năng tiêu diệt vật thể bay là máy bay, tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa chiến thuật hiện đại và các mục tiêu bay trên không với tốc độ lên đến 2.800m/giây ở cự ly từ 5-150km, độ cao tối đa đến 27km. Ảnh: hệ thống S-300 của Nga bắn thử nghiệm. - Nguồn: Kiến thức

Bình luận
vtcnews.vn