Mưa lũ Tây Bắc: 7 người thương vong, nhà cửa chìm trong nước lũ

Thời sựChủ Nhật, 02/08/2015 04:18:00 +07:00

Mưa lũ từ ngày 31/7 đã khiến 3 người chết, 4 người bị thương hàng trăm ngôi nhà chìm trong nước, hàng chục nghìn gia súc bị cuốn trôi…

(VTC News) –  Mưa lũ từ ngày 31/7 đã khiến 3 người chết, 4 người bị thương hàng trăm ngôi nhà chìm trong nước, hàng chục nghìn gia súc bị cuốn trôi…

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Bắc Bộ từ 31/7 đến tối 1/8/2015.
Theo đó, tại các tỉnh thành phía Bắc đã khiến 3 người chết (Lai Châu: 2 người; Sơn La: 1 người); 4 người tại tỉnh Điện Biên bị thương.
Mưa lũ đang gây hậu quả nặng nề tại các tỉnh Bắc Bộ. Ảnh: Điện Biên Online
Tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang và Sơn La có 2 nhà bị sập, 150 nhà bị tốc mái, 87 hộ dân bị ngập trong nước; 2.466 ha lúa bị; 680 ha hoa màu bị thiệt hại; 11.587 con gia súc, gia cầm bị chết; 64 công trình thủy lợi nhỏ bị sập, cuốn trôi.
Trong khi đó, theo thông tin từ Cục cứu hộ cứu nạn, chiều 01/8 đã tìm thấy thi thể ông Đoàn Văn Toanh thuyền trưởng tàu cá TH 91287 đã bị nạn gần khu vực đảo Cô Tô ngày 27/7.  Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại.
Hiện văn phòng thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ và kịp thời thông báo tình hình mưa lũ đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, văn phòng tiếp tục đôn đốc các tỉnh thực hiện nghiêm công điện của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai.

Video: Lũ quét như đại hồng thủy, cuốn phăng mọi thứ ở Điện Biên

Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn