Mưa lũ suốt đêm, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị chia cắt

Thời sựThứ Ba, 01/11/2016 09:14:00 +07:00

Mưa lớn kéo dài suốt cả đêm cộng với việc xả lũ của thủy điện Hố Hô khiến nhiều địa phương tại huyện miền núi Hà Tĩnh bị chia cắt, hơn 21.000 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa lớn liên tục đổ xuống Hà Tĩnh gây ngập lụt nhiều địa bàn ở các huyện Hương Khê, Kỳ Anh. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị chia cắt, hàng ngàn nhà dân đứng trước nguy cơ ngập chìm trong biển nước.

14877920_929552417180811_875670727_n

Hiện tại mực nước tại sông Ngàn Sâu đang lên nhanh 

Sáng 1/11, ông Trần Đình Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết,  lũ chia cắt hầu hết các xã trên địa bàn nên 59 trường (mầm non, tiểu học, THCS) với hơn 21.000 học sinh phải nghỉ học.

“Lũ đợt này to hơn đợt trước. Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Chu Văn An nằm tại thị trấn, vị trí cao, nhưng nước lũ cũng đang dâng lên đường vào cổng”, thầy Hùng cho biết.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV, ông Lê Quang Vinh – Chánh văn phòng lụt bão huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, hiện mực nước ở Chu Lễ vượt báo động III khi ở mức lũ 13,55m.

Mưa lớn khiến các xã vùng sâu của huyện miền núi Hương Khê như: Phương Mỹ, Hà Linh, Hòa Hải, Hương Thủy, Hương Đô, Phúc Đồng, Lộc Yên… bị ngập nặng, một số xã bị cô lập hoàn toàn, giao thông bị chia cắt.

“Hiện tại nước lũ trên sôn Ngàn Sâu đang lên rất nhanh, chúng tôi chưa thể thống kê được bao nhiêu hộ dân bị ngập lụt nhưng với tình hình nước lũ tiếp tục dâng thì rất nhiều nhà dân có thể bị ngập nặng”, ông Vinh Nói.

luHuongKhe1

Lũ khiến 21.000 học sinh huyện Hương Khê phải nghỉ học -  Ảnh: Lê Văn Vỵ.  

Ông Nguyễn Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ (Hương Khê) cho biết, mưa lũ suốt đêm cộng với thủy điện Hố Hô xả lũ khiến mực nước trên sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua địa bàn đang tiếp tục dâng cao, chia cắt tuyến đường giao thông vào địa bàn xã. Hiện tại đã có 13 hộ bị ngập lụt, các hộ còn lại nước đã vào đến sân.

Theo ông Quân, thời điểm này nước vẫn đang tiếp lục dâng và có nguy cơ tái ngập lụt nặng. “Đến thời điểm này, người già và trẻ em đã được người thân di chuyển đến vị trí cao hơn. Khoảng 1.000 trâu, bò cũng được người dân đưa lên rừng để tránh lũ” , ông Quân nói.

Tại xã Hà Linh (Hương Khê), ông Nguyễn Đình Manh - Phó chủ tịch UBND xã này cho biết, hiện tại mưa trên địa bàn có ngưng hơn, chưa có nhà dân bị ngập lụt. Tuy nhiên mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao, tuyến đường “độc đạo” vào xã đã bị nước lũ chia cắt, phương tiện đi lại chủ yếu bằng thuyền.

“Trước tình hình trên, chúng tôi đã thông báo đến các trưởng thôn để thông báo cho bà con sơ tán người, tài sản và gia súc, gia cầm lên khu vực cao hơn để tránh lũ”, ông Manh nói.

14936947_929552847180768_1694061869_n

 Nhà máy thủy điện Hố Hô thông báo xả với lưu lượng hơn 700m3/s.

14885825_929561527179900_457195215_n

Người dân nhiều địa phương phải đi lại bằng thuyền.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Phương Điền cho biết, con đường duy nhất dẫn vào xã này bị ngập sâu khiến phương tiện không thể qua lại. Người dân muốn di chuyển ra ngoài phải dùng thuyền máy, hiện nước lũ đang tiếp tục lên, nguy cơ bị tái ngập lụt là rất lớn.

Còn ông Đinh Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Hương Đô (huyện Hương Khê) cho biết: Hiện nay hơn 500 hộ dân bị ngập sâu, toàn bộ hệ thống đường giao thông bị chia cắt, có đoạn đã ngập gần 3m”.

Ông Lâm cũng cho biết, lúc tối 31/10 nhận được thông báo của Nhà máy thủy điện Hố Hô xả với lưu lượng hơn 700m3/s.

Còn tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), một số xã như Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Hương… cũng đã bị chia cắt, cô lập.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin tình hình mưa lũ tại Hà Tĩnh.

Video: Nước lũ dâng cao, bố mẹ đưa con lên trụ sở Ủy ban xã trú

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn