Mưa lũ ở Điện Biên, 2 người tử vong

Thời sựThứ Ba, 25/08/2015 07:25:00 +07:00

Mưa lũ khiến 2 người ở Điện Biên tử vong do sạt lở, nước cuốn trôi, nhiều héc ta hoa màu bị nhấn chìm. Người dân đang khắc phục hậu quả mưa lũ ở Điện Biên.

(VTC News) - Mưa lũ khiến 2 người ở Điện Biên tử vong do sạt lở, nước cuốn trôi, nhiều héc ta hoa màu bị nhấn chìm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Điện Biên, vào thời điểm từ 3h đến 9h30 phút (24/8), trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa dông cục bộ chạy dọc từ hướng Đông Bắc về phía Tây Nam gây lũ lớn trên các sông, suối thuộc địa phận các huyện: Tuần giáo, Mường Ảng, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ.
Mưa lũ ở Điện Biên làm thiệt hại nhiều về người và tài sản. Cụ thể, tại các huyện Tuần Giáo, mưa lũ gây sạt lở đất khiến chị Lò Thị Xương (SN 1972, trú tại bản Khong Tở, xã Mường Khong tử vong. 
Tại huyện Điện Biên, ông Lường Văn Liến (57 tuổi thuộc bản Nà Nhạn, xã Nà Nhạn) bị nước lũ cuốn thiệt mạng. Ngoài ra mưa lũ cũng làm 3 người khác tại 2 bản, xã trên bị thương nặng do va đập vào đá khi lũ cuốn.
Trận lũ ống cuốn trôi nhiều tài sản ở Điện Biên vào thời điểm đầu tháng 8 
Mưa lũ ở Điện Biên gây thiệt hại về tài sản ước tính đến thời điểm này là khoảng 2,5 tỷ đồng. Theo đó, tại huyện Tuần Giáo: cầu phao tạm khắc phục đi lại cho nhân dân 5 bản thuộc xã Chiềng Sinh đã bị đứt gãy; 3 nhà bị ngập nước nặng và cuốn trôi nhiều tài sản thuộc xã Mường Khong. 
Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Điện Biên, huyện Mường Ảng đã có 15ha lúa bị vùi lấp thiệt hại khoảng 70%; 3,5ha hoa màu bị vùi lấp mất trắng; 20m tường cánh đầu mối một số công trình thủy lợi bị gãy hỏng; 30m kè bảo vệ tuyến đường Ngối Cáy - Ẳng Tở bị sạt gãy hư hỏng.
Mưa lũ chia cắt nhiều bản ở Điện Biên

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp giúp đỡ các hộ gia đình có người chết, người bị thương và bị thiệt hai để khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức kiểm tra hiện trường xác định thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên gây ra.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn