Mưa lũ nam Trung Bộ: Gần 47.000 người bị ảnh hưởng

Thời sựThứ Ba, 09/11/2010 12:24:00 +07:00

(VTC News) – Cùng với gần 47 nghìn người bị ảnh hưởng, có tới hơn 11 nghìn hộ dân phải di dời khỏi nhà, 24 người thiệt mạng, 2 người mất tích…

(VTC News) – Cùng với gần 47 nghìn người bị ảnh hưởng, có tới hơn 11 nghìn hộ dân phải di dời khỏi nhà, 24 người thiệt mạng, 2 người mất tích…

Người dân Trung Bộ chống chọi với lũ (Ảnh: báo Khánh Hòa)  

Thiệt hại do mưa lũ từ 29/10 đến hết ngày 8/11, theo Ban chỉ đạo PCLBTW, hiện có 24 người chết (Quảng Ngãi: 1; Bình Định: 4, Phú Yên: 5; Khánh Hòa: 7; Ninh Thuận: 5, Đăk Lắk: 2).

Trung tâm dự báo KTTVTW vừa có thông báo lũ khẩn cấp trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa, Gia Lai và Đăk Lăk. Theo đó, đêm qua (8/11), lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, Gia Lai và Đăk Lăk đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; riêng hạ lưu sông Ba và sông Dinh tại Khánh Hòa đang lên.

Dự báo, sáng nay (9/11), lũ hạ lưu sông Ba tại Phú Lâm và sông Dinh tại Ninh Hòa sẽ đạt đỉnh. Mực nước đỉnh lũ tại Phú Lâm có khả năng ở mức 3,75m, trên BĐ3: 0,05m; tại Ninh Hòa ở mức 5,35m, dưới BĐ3: 0,15m. Đến trưa, chiều nay (9/11), lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, Gia Lai và Đăk Lăk có khả năng lên lại.

Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi ở các tỉnh trên. Tình trạng ngập, lụt ở vùng trũng, đồng bằng ở tỉnh Phú Yên vẫn còn tiếp diễn.

Số người mất tích là 2 người (Ninh Thuận: 1; Khánh Hòa: 1). Số người bị thương hiện là 7 người (Phú Yên:3; Khánh Hòa: 2; Ninh Thuận: 2).

Số người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ những ngày qua tại nam Trung Bộ là 46.9798 người, nhiều nhất tại Ninh Thuận là 30.568 người.

Mưa lũ cũng làm 11.358 hộ dân phải di dời, trong đó nhiều nhất là Ninh Thuận phải di dời 7.642 hộ dân; Khánh Hòa di dời 2.256 hộ; Phú Yên di dời 1.117 hộ…

Thiệt hại về nhà, đến nay có 1.872 ngôi nhà bị đổ, sập, trôi; 23.818 ngôi nhà bị ngập, hư hại, tốc mái…

Ước tổng thiệt hại do mưa lũ tại nam Trung Bộ đến nay lên tới 1.750 tỷ đồng.

Lũ các sông từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa, Gia Lai và Đăk Lăk có khả năng lên lại

Dự báo, sáng nay (9/11), lũ hạ lưu sông Ba tại Phú Lâm và sông Dinh tại Ninh Hòa sẽ đạt đỉnh. Mực nước đỉnh lũ tại Phú Lâm có khả năng ở mức 3,75m, trên BĐ3: 0,05m; tại Ninh Hòa ở mức 5,35m, dưới BĐ3: 0,15m. Đến trưa, chiều nay (9/11), lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, Gia Lai và Đăk Lăk có khả năng lên lại.

Về tình hình ngập lụt hiện nay, theo Ban chỉ đạo PCLBTW cho biết, tại Bình Định, khu vực phía Đông Bắc TP.Quy Nhơn (phường Nhơn Bình, Nhơn Phú), các xã phía Đông huyện Tuy Phước (Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng), phía Đông Nam huyện Phù Cát (Cát Chánh, Cát Thắng, Cát Tiến) tiếp tục bị ngập từ 0,7 đến 2,0m.

Tỉnh Đắk Lắk còn ngập tại các khu vực vùng thấp, trũng của huyện Lắk, Cư Kuin và Krông Bông.

Về tình hình giao thông, tại Bình Định tiếp tục ách tắc giao thông cục bộ tại tuyến đường từ thị trấn Tuy Phước đi Gò Bồi, Phước Thắng do nước vẫn còn qua tràn.

Còn tại Đắk Lăk, hiện quốc lộ 26 tại các vị trí Km32+750, Km50+215, Km54+650 bị sạt lở taluy dương, công tác sửa chữa vẫn đang được tiến hành để đảm bảo lưu thông trên tuyến. Tỉnh lộ 9 tại Km15+469 thuộc huyện Krông Bông còn bị ngập sâu, gây sạt và xói tại một số đoạn.

Các công việc cần triển khai tiếp được Ban chỉ đạo PCLBTW đề nghị các tỉnh chịu ảnh hưởng của mưa lũ là theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, chủ động đối phó với mọi tình huống; tổ chức kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị phương tiện, vật tư, lực lượng tại chỗ để bảo đảm an toàn cho các hồ chứa, nhất là các hồ chứa nhỏ, không có tràn sự cố, phía dưới hạ lưu đông dân cư;

Cùng với đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và vật tư để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, chuẩn bị lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng trường hợp bị lũ chia cắt…

Kiều Minh

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin
theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn