Mưa lũ miền Trung: 30 người thương vong

Thời sựThứ Hai, 10/09/2012 02:55:00 +07:00

(VTC News) - Trong đó, Thanh Hóa thiệt hại về người nhiều nhất (8 người chết), tỉnh này cũng thiệt hại nhiều về tài sản do mưa lũ.

(VTC News) - Trong đó, Thanh Hóa thiệt hại về người nhiều nhất (8 người chết), tỉnh này cũng thiệt hại nhiều về tài sản do mưa lũ.

Miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hàng ngàn ngôi nhà, trường học, tuyến đường ngập mênh mông trong nước - Ảnh: VTC News

Về thiệt hại do mưa lũ miền Trung, theo báo cáo nhanh của các địa phương đến ngày 9/9/2012, mưa lũ làm 15 người chết (do đã tìm được thi thể của 2 người mất tích), trong đó Thanh Hóa thiệt hại về người nhiều nhất (8 người), tiếp đó là Nghệ An (5 người) và Hà Tĩnh (2 người).

Mưa lũ cũng làm 15 người bị thương (Nghệ An 7 người, Hà Tĩnh 8 người).

Cùng với thiệt hại về người, mưa lũ làm 183 nhà sập đổ, cuốn trôi (Thanh Hóa 100 nhà, Nghệ An 83 nhà) và 9.670 nhà bị ngập (Thanh 2.387 nhà, Nghệ An 5.783 nhà, Hà Tĩnh 1.500 nhà).

35.083 ha diện tích lúa bị ngập trong nước lũ;  14.726 ha rau màu, 3083 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại; 10.745 m3 khối lượng kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 25 đập nhỏ bị vỡ...

Cùng với đó, mưa lũ làm vỡ 5 đoạn đê bao xã Quảng Phú, Thọ Lập và Xuân Châu huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa (thượng nguồn sông Cầu Chày) với tổng chiều dài, gây ngập 400ha;  Khối lượng đường quốc lộ bị sạt lở 24.545 m3 và khối đường giao thông nông thôn bị sạt lở 121.991 m3.

Cũng theo Ban chỉ đạo PCLB TƯ, tình hình xử lý sự cố đê tả sông Chu, Thanh Hóa hiện đang được địa phương tập trung xử lý sự cố nứt sạt mái đê, kè Thiệu Vũ K24+400-K24+470 đê tả sông Chu bằng rọ đá giữ chân. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão cùng với địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, tiếp tục xử lý để đảm bảo an toàn đê.

Được biết, trong ngày 9/9/2012, đoàn công tác của Ban chỉ đạo PCLBTƯ do Thứ trưởng – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Hoàng Văn Thắng chủ trì đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Thanh Hóa.

Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn