Mưa lũ làm 3 người chết và mất tích

Thời sựChủ Nhật, 17/10/2010 11:13:00 +07:00

(VTC News) – Ban Chỉ đạo PCLBTW cho biết, thiệt hại ban đầu do mưa, lũ về người hiện có 1 người chết (tại Hà Tĩnh), 2 người mất tích, do lũ cuốn trôi.

(VTC News) – Ban Chỉ đạo PCLBTW cho biết, thiệt hại ban đầu do mưa, lũ về người hiện có 1 người chết (tại Hà Tĩnh), 2 người mất tích, do lũ cuốn trôi.

Mưa lũ cũng làm Quốc lộ 1A, 15A, đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường tỉnh lộ, giao thông nông thôn của Hà Tĩnh bị ngập sâu, có chỗ lên đến 2,5m. Quốc lộ 15, đường Hồ Chí Minh nhánh đông và các tuyến đường tỉnh lộ của Quảng Bình có nhiều đoạn bị ngập sâu từ 0,5- 2,0m; đường sắt Bắc Nam bị sạt lở gây tắc đường, đến 17 giờ ngày 16/10 đã thông tuyến…

Ban Chỉ đạo PCLBTW cũng cho biết, theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB các địa phương, tính đến cuối chiều qua (16/10), tình hình ngập lụt do mưa, lũ như sau: Tại Nghệ An, nhà dân khu vực ven TP Vinh bị ngập từ 0,2 – 1,5m; 

Tại Hà Tĩnh, tổng số 143 xã của 12 huyện, thị trong tỉnh bị ngập, lụt; trong đó 3 huyện, thị tất cả các xã đều bị ngập (Hương Khê: 22/22 xã; Vũ Quang: 12/12 xã; TP Hà Tĩnh: 16/16 xã). Tổng số nhà dân bị ngập: 35.430 nhà (Hương Khê: 14.000 nhà; Vũ Quang: 3.096 nhà; Cẩm Xuyên 4.300 nhà; 14.234 nhà thuộc các huyện, thị còn lại);

Tại Quảng Bình, tổng số có 13.792 nhà bị ngập thuộc huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh.

Sơ tán hơn 34 nghìn người dân đến nơi an toàn

Tại Hà Tĩnh tính đến 19 giờ chiều 16/10, đã sơ tán đến nơi an toàn được 5.929 hộ (gần 22 nghìn người), trong đó Hương Khê 3.000 hộ (12.000 người), Vũ Quang 470 hộ (1.880 người), Cẩm Xuyên 600 hộ (1.500 người), Lộc Hà 1.547 hộ (6.188 người)...

Đập Khe Mơ (Hà Tĩnh) bị vỡ vào 7h ngày 16/10 

Hà Tĩnh cũng huy động 14 xuồng cao tốc, 500 cán bộ, chiến sỹ cùng hàng ngàn lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ tổ chức ứng trực, sơ tán dân ra khỏi vùng ngập sâu an toàn.

Cùng với đó, huy động 5 tấn mỳ tôm, cùng một số nước uống cơ động lên địa bàn Hương Khê; trích ngân sách 15 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo để hỗ trợ các huyện mua lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cứu trợ nhân dân vùng lũ. 

Tại tỉnh Quảng Bình tính đến 22 giờ ngày 16/10, đã sơ tán đến nơi an toàn được 3.586 hộ (12.501 người).

Tại Thừa Thiên Huế tính đến 16 giờ ngày 16/10, đã chuyển 2.000 phao cứu sinh, 1.500 phao tròn, 15 nhà bạt, 15 phao bè loại nhẹ cho huyện Hương Thủy, TP Huế, Bộ đội biên phòng, quân sự và công an tỉnh;

Huế cũng dự trữ 346,5 tấn gạo; 254,2 tấn mỳ tôm; 118.470 lít xăng dầu; 3,5 tấn muối tại trung tâm tỉnh và các huyện, thị;

Đồng thời, tổ chức chuyên giao 10 tấn mỳ tôm cho các vùng trọng điểm bị ngập.

Cũng theo Ban Chỉ đạo PCLBTW, biên phòng Hà Tĩnh, Quảng Bình đã huy động lực lượng phương tiện cứu được 9 người trên ô tô qua ngầm bị lũ cuốn trôi và 6 thuyền viên trên tàu cá Nghệ An bị chết máy. 


Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục ngập lụt sâu trên diện rộng

Theo Trung tâm dự báo KTTVTW, do chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp hoạt động ở vùng biển Thừa Thiên Huế - Quảng ngãi, không khí lạnh tăng cường nên tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình đã có mưa rất to.

Công tác cứu trợ đang khẩn trương được tiến hành 

Lượng mưa trong 2 ngày qua tại các tỉnh Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến từ 150-300mm, có những nơi trên 600mm như tại Vinh (Nghệ An): 627mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh): 754mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh): 628mm, Hà Tĩnh: 764mm, Tân Mỹ (Quảng Bình): 583mm.

Hiện lũ trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh đang lên, các sông ở Quảng Bình xuống chậm, riêng các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang ở mức cao.

Trưa, chiều nay (17/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,2m, dưới mức BĐ2: 0,7m; Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 16,7m, trên BĐ3: 3,2m (vượt lũ lịch sử năm 2007: 0,57m); Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt ở mức 12,8m, trên BĐ3: 2,3m (tương đương lũ lịch sử năm 1960); Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm ở mức 13,5m, trên BĐ3: 0,5m; Sông La tại Linh Cảm ở mức 6,7 m, trên BĐ3: 0,2m; Sông Gianh tại Mai Hóa ở mức 5,5m, trên BĐ2: 0,5m; Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở mức 2,7 m, ở mức BĐ3.

Mực nước các sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên. Tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng tại các lưu vực sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục diễn ra nghiêm trọng.

Các công việc cần triển khai tiếp được xác định: theo dõi sát sao tình hình mưa, lũ tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và diễn biến cơn bão mạnh đang xuất hiện trên vùng biển Philipin để chủ động đối phó.

Các tỉnh cũng cần thực hiện nghiêm nội dung Công điện khẩn số 1863/CĐ-TTg ngày 16/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 312/PCLBTW ngày 16/10/2010 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo PCLBTW; Công điện số 30/CĐ-PCLBTW ngày 14/10/2010 của Ban Chỉ đạo PCLBTW.

Huy động mọi lực lượng, phương tiện, vật tư để tập trung cứu hộ, cứu nạn dân tại các vùng bị ngập lụt, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ cho các khu vực bị chia cắt bởi lũ, không để người dân bị đói, khát.

Tiếp tục tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người bị nạn.

Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, nắm vững các thông tin về tình hình cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng ngập lũ, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn