Mưa lũ, gió lốc cuốn trôi 3 mẹ con ở Lào Cai

Thời sựThứ Bảy, 11/05/2013 02:31:00 +07:00

Mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh cùng với nước các sông, suối trên toàn địa bàn tỉnh Lào Cai bất ngờ dâng cao đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản.


Khoảng 1 giờ 30 giờ ngày 11-5, mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh cùng với nước các sông, suối trên toàn địa bàn tỉnh Lào Cai bất ngờ dâng cao đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Theo đó, nguyên nhân gây mưa trên diện rộng là do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao. Nhiều nơi mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo lốc tố, gió xoáy mạnh, sét đánh rung chuyển cả nhà cửa.

Mưa lớn kéo dài khoảng từ 0 giờ 30 phút đến 3 giờ sáng ngày 11-5, đã gây ra lũ quét tại bản 6AB, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên làm cháu Triệu Văn Bảo (học sinh lớp 5) thiệt mạng do nhà sập.

Nước lũ còn cuốn mất tích chị Mê Thị Nhớ (SN 1979) cùng 2 con là Hồ Văn Long (9 tuổi) và Hồ Thị Nguyệt (11 tuổi). Ngoài ra có 6 người bị thương.

Đặc biệt, gió xoáy làm sập đổ, tốc mái nhiều hộ gia đình, hàng chục ha hoa màu bị dập nát, nhiều ha cây quế có đường kính từ 15-20 cm bị quật đổ.

Ông Lâm Sỹ Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, cho biết: "Con lũ dữ bất ngờ ập xuống khiến dân bản không kịp trở tay. Toàn xã có 23 thôn bản thì đều bị ảnh hưởng nặng nề".

Hiện chính quyền và người dân địa phương đang tích cực tìm kiếm người mất tích và cứu nạn người bị thương. Tuy nhiên, các vùng bị ảnh hưởng vẫn đang bị chia cắt do nước sông suối dâng cao và nhiều tuyến đường sạt lở nên phải đến trưa 11-5, các đội cứu nạn mới có thể tiếp cận hiện trường.

Cũng tại huyện Bảo Yên, mưa lớn phía thượng nguồn đẩy nước cuồn cuộn dồn về, gây lũ cao trên sông Chảy, cuốn theo nhiều củi rác, bọt nước trôi kín mặt sông.

Lúc 9 giờ sáng 11-5, mực nước sông Chảy tại Bảo Yên lên tới 70,87 m, dưới báo động I là 13 cm. Dự báo lũ trên sông Chảy có thể lên tới 71,30 m (trên báo động I khoảng 30 cm) rồi bắt đầu xuống chậm. Đây là trận lũ cao đầu tiên trên sông Chảy tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay.



Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn