Mùa đông năm nay Sa Pa sẽ có tuyết rơi?

Thời sựThứ Năm, 26/11/2015 04:40:00 +07:00

Chuyên gia thời tiết nói về khả năng xuất hiện băng giá, tuyết rơi trong mùa đông 2015.

(VTC News) – Chuyên gia thời tiết nói về khả năng xuất hiện băng giá, tuyết rơi trong mùa đông 2015.

Hiện nay, miền Bắc nước ta đang trải qua đợt không khí lạnh với nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa đông 2015. Khu vực lạnh nhất là các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Hôm nay (26/11), nhiệt độ trung bình thấp nhất giảm đến 13 - 16 độ C, cao nhất là 17 – 20 độ C. Tại vùng núi, nhiệt độ phổ biến 10 – 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, trời rét đậm.

Mùa đông năm nay ấm áp nhưng vẫn có các đợt rét đậm, rét hại và các vùng núi cao phía Bắc có thể xuất hiện tuyết, băng giá.
Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung đưa ra dự báo mùa đông năm nay thời tiết sẽ ấm áp. Nhiệt độ trong các tháng từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016 trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ.

Chính vì vậy, nhiều người thắc mắc về việc có khả năng xuất hiện tuyết, băng giá trong mua đông năm nay hay không.

Sáng nay (26/11) phóng viên VTC News đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc Gia.

Ông Hải cho biết, dù miền Bắc đang có đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nhiệt độ hạ sâu, nhưng vẫn chưa đủ lạnh để có tuyết rơi.

Tuy nhiên, hiện tượng này có thể xuất hiện trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2015 đến tháng 2/1014.

“Phải tới khoảng nửa cuối tháng 12/2015 đến tháng 2/2016 thì tuyết, băng giá mới có thể xuất hiện tại một số vùng núi cao trong một số đợt rét đậm, rét hại.

Trước đây, vào năm 2012, do sự trễ của mùa đông nên cũng đã có tuyết, băng giá ở Sa Pa (Lào Cai) và một số nơi ở Hà Giang vào tháng 3”, ông Hải cho hay.

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc Gia cho biết thêm, từ nay tới hết mùa Đông, ít có khả năng xuất hiện thời tiết nắng nóng như đầu tháng 11 vừa qua. Nếu có, dạng thời tiết này cũng chỉ xuất hiện trong khoảng 1 đến 2 ngày rồi kết thúc chứ không kéo dài.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, kể từ ngày mai, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ dần dần tăng lên. Đến ngày 4/12, nhiệt độ nhiều nơi có thể lên tới 30 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 5/12, miền Bắc sẽ đón đợt lạnh mới với nền nhiệt độ còn thấp hơn hiện nay.


Dự báo thời tiết các vùng miền trong 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ:

Từ 26 - 28/11: Nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày 26, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Từ 29/11 đến 3/12: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 4 - 5/12: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Trời rét.
 
Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa:
 
Từ 26 - 28/11: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét, vùng núi có rét đậm.

Từ 29/11 - 2/12: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ 3 - 5/12: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa dông. Ngày 4, ngày 5 trời rét, vùng núi có rét đậm.
 
Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế:

         
Từ 26 - 29/11: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc trời rét.

Từ 30/11 - 3/12: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Từ 4 - 5/12: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc trời rét.
 
Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:
    
Từ 26 - 29/11: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4.

Từ 30/11 - 3/12: Mây thay đổi đến nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ 4 - 5/12: Nhiều mây, phía bắc có mưa rào và rải rác có dông, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
 
Tây Nguyên:     
            
Từ 26/11 - 5/12: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 28, ngày 29/11 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía bắc. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ:
     

Từ 26/11 - 5/12: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 28 đến ngày 30/11 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung tại các tỉnh miền tây Nam Bộ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Video: SaPa sẽ có tuyết rơi?

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn