Mưa dai dẳng, trời se lạnh, dân Hà Nội mặc áo khoác giữa mùa hè

Thời sựThứ Năm, 30/07/2015 05:51:00 +07:00

Mưa dai dẳng từ sáng sớm đến trưa kết hợp với thời tiết se lạnh đã làm không khí Hà Nội trở nên dễ chịu, nhiều người phải mặc áo khoác mỏng ra đường.

Hà Nội đang trải qua những ngày thời tiết dịu mát, mưa thường xuất hiện vào thời điểm chiều tối, nửa đêm về sáng khiến không khí trở nên mát mẻ.

Hà Nội đang trải qua những ngày thời tiết dịu mát, mưa thường xuất hiện vào thời điểm chiều tối, nửa đêm về sáng khiến không khí trở nên mát mẻ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 25 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 25 độ C.

Nhiều người còn phải mặc áo khoác mỏng khi ra đường vào buổi sáng sớm.

Nhiều người còn phải mặc áo khoác mỏng khi ra đường vào buổi sáng sớm.

Đội mũ kín mít để tránh gió.

Đội mũ kín mít để tránh gió.

Nhiệt độ ngoài trời xuống khá thấp (khoảng 24 - 25 độ C), nhiều phụ nữ sử dụng áo thu đông thay cho áo chống nắng.

Nhiệt độ ngoài trời xuống khá thấp (khoảng 24 - 25 độ C), nhiều phụ nữ sử dụng áo thu đông thay cho áo chống nắng.

Thậm chí có người còn phải mang theo găng tay len.

Thậm chí có người còn phải mang theo găng tay len.

Nhiều em nhỏ còn phải khoác áo chống nắng để giữ ấm.

Nhiều em nhỏ còn phải khoác áo chống nắng để giữ ấm.

Mưa xuất hiện rải rác ở Hà Nội vào sáng sớm.

Mưa xuất hiện rải rác ở Hà Nội vào sáng sớm.

Mưa dai dẳng từ sáng sớm đến trưa kết hợp với thời tiết se lạnh đã làm không khí Hà Nội trở nên dễ chịu hơn.

Mưa dai dẳng từ sáng sớm đến trưa kết hợp với thời tiết se lạnh đã làm không khí Hà Nội trở nên dễ chịu hơn.

Theo tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết ngày 30/7/2015 Bắc Bộ sẽ có nhiều mây, xuất hiện mưa to đến rất to.

Theo tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết ngày 30/7/2015 Bắc Bộ sẽ có nhiều mây, xuất hiện mưa to đến rất to.

Cảnh báo mưa vừa, mưa to sẽ mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ (bao gồm cả Tây Bắc Bộ) và Bắc Trung Bộ từ ngày 31/7 đến 2/8. Trên thượng lưu hệ thống sông Thái Bình có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 3-7m, ở hạ lưu từ 2-4m. Đỉnh lũ ở mức báo động 2-3. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 2-3. (Ảnh: Việt Linh)

Cảnh báo mưa vừa, mưa to sẽ mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ (bao gồm cả Tây Bắc Bộ) và Bắc Trung Bộ từ ngày 31/7 đến 2/8. Trên thượng lưu hệ thống sông Thái Bình có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên từ 3-7m, ở hạ lưu từ 2-4m. Đỉnh lũ ở mức báo động 2-3. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 2-3. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn