Mua bán độ đang lộng hành châu Á

Thể thaoThứ Sáu, 01/03/2013 08:47:00 +07:00

Hàng loạt trận đấu bị nghi dàn xếp tỉ số ở Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore... đều có bàn tay can thiệp của các tổ chức tội phạm lớn ở châu Á.

Theo thông báo từ Interpol, hàng loạt trận đấu bị nghi dàn xếp tỉ số ở Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore... đều có bàn tay can thiệp của các tổ chức tội phạm lớn ở châu Á.


Trong khi chờ cơ quan an ninh tiến hành điều tra, xác minh việc có hay không chuyện bán độ ở trận Siêu Cúp quốc gia 2012, CLB XM Xuân Thành Sài Gòn vẫn đang tập luyện chờ ngày đá mở màn V-League và sau đó là sang Singapore đấu lượt đầu tiên vòng bảng AFC Cup 2013. Thật không may cho thầy trò HLV Trần Tiến Đại khi AFC Cup cũng lại là một giải đấu đang bị FIFA và Interpol (Cảnh sát quốc tế) điều tra gắt gao nhất vì nghi ngờ có nạn dàn xếp tỉ số.

Ngày 27-2, LĐBĐ châu Á (AFC) công bố rộng rãi về việc điều tra vụ dàn xếp tỉ số liên quan đến 24 cầu thủ Lebanon. Trong đó, 3 cầu thủ đang chơi bóng tại Malaysia, Ấn Độ và Indonesia đã bị treo giò để điều tra. Theo đánh giá của AFC, đây là một vụ rất nghiêm trọng bởi các trường hợp mua bán độ diễn ra ở đấu trường AFC Cup đều có bàn tay can thiệp từ các tổ chức tội phạm cá cược lớn của châu Á.

Đây chính là những tổ chức đang bị Interpol điều tra với quy mô lớn nhất vì liên quan đến hơn 680 trận đấu bị dàn xếp tỉ số ở châu Âu. Cảnh sát Ý đã phát lệnh bắt ông trùm đột lốt doanh nhân Singapore Tan Seet Eng (còn gọi là Dan Tan) và vừa bắt được Admir Suljic, một “tay chân” người Slovenia của “trùm” Dan Tan, tại sân bay Milan.

Ông Ronald Noble, Tổng Thư ký Interpol, trong hội thảo về chống mua bán độdo FIFA và Interpol tổ chức tại Malaysia vào tuần trước. Ảnh: REUTERS

Việc Interpol và AFC phát động cuộc điều tra rầm rộ diễn ra chỉ đúng 10 ngày sau nghi án bán độ tại trận chung kết Cúp Thái Lan. LĐBĐ Thái Lan (FAT) thực sự sốc nặng sau khi biết tin trọng tài người Nhật Bản Yoshida Toshimitsu đã trình báo lên FIFA về việc có người hối lộ ông để dàn xếp tỉ số trận chung kết giữa CLB Buriram United và Quân đội Thái Lan.

Theo thông báo của AFC gửi cho FAT, chiến thắng 2-1 nghiêng về Buriram United thiếu tính thuyết phục. Chủ tịch FAT Worawi Makudi cho biết: “Chúng tôi đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra những cáo buộc theo báo cáo của trọng tài Toshimitsu cung cấp cho AFC và FIFA. Chúng tôi sẽ làm việc chính thức với 2 CLB trước khi gửi kết quả cuối cùng cho AFC và FIFA. Liên đoàn sẽ tìm mọi biện pháp để loại bỏ tệ nạn này ra khỏi bóng đá Thái Lan”.

Trong cuộc họp phòng chống tiêu cực, nhất là nạn dàn xếp tỉ số kéo dài 2 ngày tại Kuala Lumpur do AFC tổ chức vào tuần trước với sự tham dự của FIFA và Interpol, AFC cho biết các cuộc điều tra sẽ được tiến hành rộng khắp châu Á, đặc biệt là 2 khu vực Đông Á và Đông Nam Á vốn được xem là hang ổ của các tổ chức tội phạm cá cược lớn.

Theo báo cáo của Interpol, các quốc gia tập trung lớn nạn cá cược là Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Đại diện của LĐBĐ Trung Quốc thừa nhận: “Chúng tôi vừa ban hành lệnh cấm đối với 33 cá nhân, trong đó có 2 nhân viên LĐBĐ Trung Quốc, chủ tịch CLB, trọng tài và một số ngôi sao có dấu hiệu tiêu cực, dàn xếp tỉ số. Hy vọng đó là một thông điệp mạnh mẽ để cảnh báo tiêu cực”.

33 người này nằm trong số 55 cá nhân ở Trung Quốc bị FIFA cấm hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, lệnh cấm tương tự vừa áp dụng từ ngày 27-2 với 74 cầu thủ, trọng tài, HLV và quan chức CLB ở Ý và Hàn Quốc vì tham gia mua bán độ.
Loại 2 cầu thủ đá chính ở siêu cúp

Dù có ý dọa giải tán đội, ngày 28-2, lãnh đạo CLB XM Xuân Thành Sài Gòn đã đăng ký tham dự mùa giải 2013 với một số cái tên bị loại rất đáng chú ý. Nếu trung vệ Phước Tứ và tân binh Gomes bị loại vì chấn thương thì trường hợp tiền đạo Suleiman và tiền vệ Khánh Lâm vắng mặt trong danh sách là khá bất ngờ khi 2 cầu thủ này được đá chính ở trận siêu cúp với SHB Đà Nẵng.


Theo Người Lao Động

Bình luận
vtcnews.vn