Một sĩ quan đột tử trên tàu Trường Xuân 18

Thời sựThứ Bảy, 13/12/2014 04:50:00 +07:00

Khi tàu Trường Xuân 18 cách bờ biển Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận) chừng 41 hải lý thì các thủy thủ phát hiện một sĩ quan đã chết.

Khi tàu Trường Xuân 18 cách bờ biển Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận) chừng 41 hải lý thì các thủy thủ phát hiện một sĩ quan đã chết.

Ngày 13/12, tàu Trường Xuân 18 (quốc tịch Việt Nam) đã vào neo đậu tạm thời tại Cảng Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để đưa thi thể sĩ quan boong Lê Văn Niên (SN 1969, quê Thanh Hóa) lên bờ.
Rạng sáng 13/12, khi Tàu Trường Xuân 18 cách bờ biển Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận) chừng 41 hải lý, các thủy thủ trên tàu phát hiện anh Niên đã chết. 
Ngay sau đó, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã hướng dẫn cho tàu Trường Xuân 18 vào cập cảng Vĩnh Tân để bàn giao thi thể anh Niên cho các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận xử lý theo quy định. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tử vong của sĩ quan này.
Theo hải trình, tàu Trường Xuân 18 chở gần 2.000 tấn gạo từ cảng An Giang đi cảng Hải Phòng, trên tàu có 10 thủy thủ.

Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn