Một phụ nữ tẩm xăng tự thiêu để trốn nợ lô đề

Pháp luậtThứ Hai, 29/09/2014 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Không có khả năng chi trả số tiền nợ lô đề quá lớn, một người phụ nữ đã tìm đến cái chết bằng cách tẩm xăng vào người tự thiêu.

(VTC News) - Không có khả năng chi trả số tiền nợ lô đề quá lớn, một người phụ nữ đã tìm đến cái chết bằng cách tẩm xăng vào người tự thiêu.

Ngày 29/9, Công an huyện Bình Chánh cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà số B5/11, ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 rạng sáng 27/9, gia đình bà Nguyễn Thị C. (SN 1957, ngụ địa chỉ trên) đang ngủ say bỗng nghe tiếng động và khói nghi ngút bốc lên phía dưới nhà.

Người nhà đến kiểm tra thì bàng hoàng khi phát hiện nhà bị cháy, còn bà C. thì quằn quại trong ngọn lửa. Nghe tiếng tri hô, người dân chạy đến dập tắt ngọn lửa và đưa bà C. đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết bỏng quá nặng nạn nhân đã tử vong. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an xác định, có khả năng bà C. đã dùng xăng tự thiêu dẫn đến cháy nhà như trên.

Người thân của bà C. cho biết, thời gian gần đây bà C. chơi lô đề và nợ số tiền rất lớn. Do không có khả năng chi trả nên bà này đã từng nhiều lần tìm đến cái chết nhằm trốn tránh nợ nần.

Trước hôm xảy ra vụ việc, bà C. đã mua xăng trữ sẵn trong nhà nhưng không ai biết bà sử dụng vào mục đích gì. Đến khi cả nhà đang ngủ say thì bà C đã tẩm xăng vào người rồi tự thiêu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn