Một phụ nữ bị mái tôn đè chết trong cơn bão số 2

Thời sựThứ Hai, 17/07/2017 10:27:00 +07:00

Sau khi cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền, một người phụ nữ tại Nghệ An đã bị mái tôn đổ sập, đè lên người.

Video: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An ứng phó với bão số 2 thế nào?

Sáng 17/7, theo báo cáo của Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, cơn bão số 2 đã làm 1 người chết là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1969, trú tại TX Hoàng Mai) do bị mái tôn đổ đè sập lên người.

20136490_1112093132260071_478464866_n

Bão số 2 khiến cây xanh bật gốc đè lên nhà dân ở TP Vinh (Nghệ An). 

Báo cáo nhanh sơ bộ của Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền Nghệ An vào khoảng 1h ngày 17/7 gây ra gió giật cấp 7,8. Ngoài đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 12. Lượng mưa trước và trong bão trên địa bàn tỉnh lớn có nơi đo được trên 240mm.

Được biết, sau cơn bão số 2, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại TP Vinh, nhiều cây xanh bị đổ bật đè gốc, chắn ngang nhiều tuyến đường quan trọng khiến giao thông bị hỗn loạn. Các tuyến quốc lộ như quốc lộ 48, 16, 48E, nhiều tuyến đường tỉnh cũng bị xói lở và ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng.

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.872 nhà, 1 trụ sở uỷ ban xã, 1 trạm y tế, 2 trường học và 2 nhà tập thể bị tốc mái, 152 cột điện bị gãy đổ, hơn 10.000 cây xanh gãy đổ, gần 5.000 ha hoa màu, lúa bị ngập úng.

Sáng 17/7, lực lượng cứu hộ Cảng vụ hàng hải Nghệ An cho biết, trong lúc đi tránh bão, 1 tàu vận tải đang trên đường chở than từ Quảng Ninh vào Cửa Lò mất tích tại khu vực biển Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tàu bị chìm mang số hiệu VTP 26 chở 4.700 tấn than. Thời điểm tàu mất liên lạc rồi mất tích trên tàu có 12 thuyền viên và 1 hành khách.

Trước đó, đêm 16/7, khi bão số 2 đang tiến vào bờ, cơ quan Cảng vụ hàng hải Nghệ An nhận được điện báo từ tàu mang tên Thanh Thành Đạt và tàu Lam Hồng gấp báo ở khu neo đậu chờ vào cảng gần đảo Hòn Ngư có tàu VTP 26 gặp nạn. Tuy nhiên, do trời tối, cộng với mưa to, gió lớn, sóng biển đánh cao nên lực lượng chức năng không thể đưa tàu ra cứu nạn được.

Hiện lực lượng cảng vụ đang phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quân tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn