Một người bị đánh hội đồng, chết trong đám cưới

Pháp luậtThứ Sáu, 29/07/2011 02:10:00 +07:00

(VTC News) - Sợ bị đánh tiếp, Hiếu bỏ chạy và bị nhóm của Thắng gần 10 người đuổi theo lao vào đấm, đá túi bụi khiến Hiếu chết tại chỗ.

(VTC News) - Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, Cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 đối tượng.

Các đối tượng gồm Nguyễn Xuân Thắng (SN 1984), Nguyễn Ngọc Trung (SN 1993), Nguyễn Văn Quang (SN 1994), Nguyễn Xuân Phương (SN 1990), Phan Hồng Sơn (SN 1995) và Trần Xuân Phương (SN 1994), đều trú tại thôn Pháp Kệ (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch); Phan Quốc Cường (SN 1993), trú cùng thôn về tội Gây rối trật tự công cộng vì có hành vi dùng tay, chân đánh chết anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1991, trú thôn Đông Dương, xã Quảng Phương).

Bố mẹ nạn nhân quá đau lòng khi đứng trước di ảnh của em Hiếu 

Khoảng 20 giờ ngày 17/7/2011, tại đám cưới nhà ông Nguyễn Xuân Tần ở thôn Pháp Kệ (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch), nhóm thanh niên thôn Pháp Kệ gồm 17 người đến mừng đêm thanh niên. Một lát sau, nhóm thanh niên thôn Đông Dương gồm 6 người cũng đến chơi để chung vui. Do trước đó, một vài người trong hai nhóm có mâu thuẫn với nhau nên giữa hai nhóm thay nhau mời rượu để “giảng hòa”.

Đến 22 giờ cùng ngày, hai nhóm thanh niên yêu cầu dàn nhạc mở để nhảy, trong lúc nhảy, Hiếu cầm chai rượu đi mời, vô tình chai rượu va trúng Nguyễn Xuân Thắng khiến Thắng bực tức đấm vào mặt Hiếu.

Sợ bị đánh tiếp, Hiếu bỏ chạy ra trước cổng thì bị nhóm của Thắng gần 10 người đuổi theo lao vào đấm, đá túi bụi khiến Hiếu bất tỉnh và chết tại chỗ.

Người dân địa phương ai cũng tỏ ra bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng đem các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Sông Gianh- Hà Ngọc


Bình luận
vtcnews.vn