Một ngư dân bị chém trọng thương giữa biển

Pháp luậtThứ Bảy, 11/10/2014 01:11:00 +07:00

Can ngăn đồng nghiệp quá khích đập phá tài sản trên tàu, anh Hận bị 4 ngư dân chém trọng thương khi đang đánh bắt giữa biển.

Can ngăn đồng nghiệp quá khích đập phá tài sản trên tàu, anh Hận bị 4 ngư dân chém trọng thương khi đang đánh bắt giữa biển.

Ngày 10/10, lực lượng biên phòng cửa biển Sông Đốc (Cà Mau) ra biển vây bắt Trần Văn Tiến, Huỳnh Văn Chánh, Tô Quang Hòa, Lâm Tấn Mì (cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) và đưa nạn nhân Đoàn Hoài Hận vào đất liền cấp cứu.

5 người này đều là thuyền viên tàu cá số hiệu tỉnh Kiên Giang do ngư dân 46 tuổi Võ Văn Bé làm thuyền trưởng.

Tàu này rời Kiên Giang 4 ngày trước, chở theo 18 thuyền viên. Đêm 9/10, các nghi can vừa bị bắt có nhậu nên sáng dậy muộn, không chịu bỏ lưới khiến thuyền trưởng trách mắng.

Nổi máu côn đồ, nhóm này trừng mắt chống đối, dùng vật cứng đập phá tàu vào rạng sáng 10/10. Anh Hận can ngăn đồng nghiệp đã bị Mì dùng dao chém trọng thương rồi cả nhóm lao vào cabin cố thủ.

Trước tình huống nguy cấp, ông Bé phát tín hiệu về đất liền cầu cứu biên phòng và được lực lượng làm nhiệm vụ ở Sông Đốc hỗ trợ.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn